19/10/2016 18:04 GMT+7

Lũ dâng cao đe dọa hàng chục ngàn ha lúa vùng Tháp Mười

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 19-10, ông Lê Văn Hoàng - giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Long An cho biết Sở này đang khẩn trương nâng cao đê bao, đảm bảo an toàn cho gần 20.000 ha lúa vụ đông xuân thuộc huyện Tân Thạnh, Long An.

Vùng lúa huyện Tân Thạnh ngấp nghé đê bao lửng đang bị uy hiếp - Ảnh: AN LONG
Vùng lúa huyện Tân Thạnh ngấp nghé đê bao lửng đang bị uy hiếp - Ảnh: AN LONG

Trong số này, có khoảng 8.000 ha nằm cạnh các đê bao lửng đang bị uy hiếp nghiêm trọng khi mực nước đã ngấp nghé tràn qua đê bao.

Trước đó hai ngày, ông Hoàng cũng đã chỉ đạo trực tiếp đắp thêm đê bao, củng cố các đoạn đê xung yếu để cứu gần 10.000 ha lúa đông xuân tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng.

Hiện tại, mực nước đo được tại các trạm Tân Hưng, Vĩnh Hưng đều đã cao đến gần mức báo động III, và khả năng còn dâng cao.

Dù Sở Nông nghiệp tỉnh Long An đã ra khuyến cáo nên gieo xạ vụ đông xuân bắt đầu vào ngày 18-10, tuy nhiên từ đầu tháng 10, đa số nông dân đã gieo xạ. Tổng số tiền để nâng đắp, củng cố đê vùng Tháp Mười tỉnh Long An đến nay đã gần 2 tỉ đồng. 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên