29/05/2016 15:34 GMT+7

Chủ tịch tỉnh An Giang trúng cử HĐND tỉ lệ cao nhất 90,78%

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã công bố danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, người có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh (90,78%), tiếp đến là bí thư Huyện ủy Thoại Sơn (89,49%).

Người nhận được số phiếu bầu cao nhất là nữ bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân (103.764 phiếu). Bà Xuân trúng cử HĐND tỉnh với tỉ lệ 80,72%.

Danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh An Giang:

Đơn vị bầu cử số 1 (thuộc TP. Long Xuyên): gồm các ông bà: Võ Thị Ánh Xuân (bí thư Tỉnh ủy), Đỗ Tấn Kiết (bí thư Thành ủy Long Xuyên), Trần Duy Thoại (phó chủ tịch UBMTTQ TP Long Xuyên), Nguyễn Văn Lượng (phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh), Lê Xuân Quế (phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai).

Đơn vị bầu cử số 2 (thuộc TP Long Xuyên) gồm 4 ông bà: Trần Anh Thư (giám đốc Sở NN&PTNT), Võ Thiện Hảo (phó chủ tịch HĐND TP Long Xuyên), Trần Thị Thanh Hương (chủ tịch MTTQ tỉnh), Lâm Ngọc Lan Vi (kế toán trưởng Liên đoàn lao động tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 3 (thuộc TP. Châu Đốc) gồm 4 ông bà: Cao Xuân Bá (chủ tịch UBND TP Châu Đốc), Lâm Minh Hồng (phó giám đốc Công an tỉnh), Lưu Vĩnh Nguyên (bí thư Thành ủy Châu Đốc), Huỳnh Ánh Linh (phó chủ tịch UB MTTQ TP Châu Đốc).

Đơn vị bầu cử số 4 (thuộc huyện Châu Thành) gồm 3 ông bà: Lê Văn Nưng (phó chủ tịch UBND tỉnh), Trần Thị Ngọc Diễm (phó giám đốc Sở GDĐT), Hồ Văn Hận (phó bí thư Huyện ủy Châu Thành).

Đơn vị bầu cử số 5 (thuộc huyện Châu Thành) gồm 3 ông: Hồ Văn Răng (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy), Nguyễn Minh Thống (chủ tịch MTTQ huyện Châu Thành), Lê Tuấn Khanh (trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 6 (thuộc huyện Châu Phú) gồm 4 ông bà Trần Thanh Nhã (bí thư Huyện ủy Châu Phú), Hồ Chánh Giám (trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh), Lê Thanh Dũng (phó văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh), Trần Thị Thống Nhất (phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh),

Đơn vị bầu cử số 7 (thuộc huyện Châu Phú) gồm 4 ông: Nguyễn Thiện Phú (chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh). Phạm Hồng Phước (trưởng Ban dân vận huyện Châu Phú), Đinh Công Minh (phó chủ tịch HĐND tỉnh), Đặng Văn Hập (chủ tịch UBMTTQ huyện Châu Phú).

Đơn vị bầu cử số 8 (thuộc huyện Tịnh Biên) gồm 4 ông: Ngô Hồng Yến (bí thư Huyện ủy Tịnh Biên), Nguyễn Văn Tứ (phó chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên), Hồ Văn Ên (chủ tịch UBMTTQ huyện Tịnh Biên), Phạm Văn Phong (chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 9 (thuộc huyện Tri Tôn) gồm 5 ông bà: Nguyễn Thị Phương Lan (bí thư Đảng ủy xã Cô Tô - Tri Tôn), Phan Thanh Tùng (trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh), Men Pholly (bí thư Huyện ủy Tri Tôn), Phạm Văn Lèo (chủ tịch UBMTTQ huyện Tri Tôn), Nguyễn Ngọc Trác (phó ban đại diện, trưởng ban văn phòng trung ương đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Đơn vị bầu cử số 10 (thuộc huyện Thoại Sơn) gồm 3 ông: Vương Bình Thạnh (chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Đô (bí thư Huyện ủy Thoại Sơn), Quách Minh Dũng (phó chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn).

Đơn vị bầu cử số 11 (thuộc huyện Thoại Sơn) gồm 3 ông: Đinh Văn Hiền (chủ tịch UBMTTQ huyện Thoại Sơn), Lê Thành Tân (phó trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh)), Phạm Trung Lương (phó giám đốc Đài PTTH tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 12 (thuộc huyện An Phú) gồm 3 ông bà: Huỳnh Thành Danh (bí thư Huyện ủy An Phú), Trần Văn Thanh (chủ tịch UBMTTQ huyện An Phú), Nguyễn Thị Yến (chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện An Phú).

Đơn vị bầu cử số 13 (thuộc huyện An Phú) gồm 3 ông: Nguyễn Ngọc Huynh (phó chủ tịch HĐND huyện An Phú), Cao Quang Liêm (phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Bùi Công Bằng (phó giám đốc Sở LĐTBXH).

Đơn vị bầu cử số 14 (thuộc thị xã Tân Châu) gồm 3 ông: Nguyễn Minh Hùng (chủ tịch UBND thị xã Tân Châu), Huỳnh Quốc Thái (bí thư Tỉnh Đoàn), Huỳnh Hữu Đức (trưởng phòng công tác HĐND tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 15 (thuộc thị xã Tân Châu) gồm 3 ông: Nguyễn Thanh Bình (phó chủ tịch UBND tỉnh), Trương Hồng Sơn (chủ tịch UBMTTQ thị xã Tân Châu), Nguyễn Đắc Tài (bí thư thị ủy Tân Châu)..

Đơn vị bầu cử số 16 (thuộc huyện Phú Tân) gồm 4 ông bà: Võ Anh Kiệt (phó bí thư Tỉnh ủy), Trương Hoàng Trọng (phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh), Nguyễn Thị Quyền (chủ tịch UBMTTQ huyện Phú Tân), Võ Nguyên Nam (giám đốc Sở Công thương).

Đơn vị bầu cử số 17 (thuộc huyện Phú Tân) gồm 4 ông: Lâm Phước Trung (bí thư Huyện ủy Phú Tân), Nguyễn Văn Thạnh (trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy), Phạm Thành Minh (trưởng ban Tổ chức huyện ủy Phú Tân), Châu Văn Ly (chủ tịch Hội Nông dân tỉnh).

Đơn vị bầu cử số 18 (thuộc huyện Chợ Mới) gồm 3 ông bà: Nguyễn Văn Ly (trưởng Ban trị sự Phật giáo VN tỉnh), Trần Ngọc Bầu (chủ tịch UBMTTQ huyện Chợ Mới), Nguyễn Thị Liêm (chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

Đơn vị bầu cử số 19 (thuộc huyện Chợ Mới) gồm 3 ông: Trần Văn Gan (phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Hồ Ngọc Trứ (linh mục), Nguyễn Trọng Thành (phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường),. Nguyễn Hữu Phước

Đơn vị bầu cử số 20 (thuộc huyện Chợ Mới) gồm 4 ông: Huỳnh Hoàng Huy (chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh An Giang), Võ Văn Thắng (hiệu trưởng ĐH An Giang) Nguyễn Văn Tám (Nguyễn Văn Hoàng - chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới,) Nguyễn Trường Sơn (chánh án TAND huyện Chợ Mới).

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên