24/05/2016 13:15 GMT+7

Học sinh mẫu giáo chết đuối do tắm sông

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Sau khi đi học về, hai bé Nghệ 5 tuổi và Đức 6 tuổi rủ nhau xuống khúc sông gần bản tắm thì không may bé Nghệ bị nước cuốn trôi, tử vong.

Khúc sông nơi xảy ra vụ đuối nước làm bé Nghệ tử vong - Ảnh: Lữ Phú

Ngày 24-5, thông tin từ UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho bé Moong Văn Nghệ, 5 tuổi, học sinh mầm non, ngụ bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, tử vong vì chết đuối.

Anh Lữ Văn Yên, trưởng bản Bình Sơn 1, cho biết khoảng 13g30 chiều 23-5, sau khi đi học về Nghệ và Lữ Văn Đức, 6 tuổi, rủ nhau đi tắm ở khúc sông gần bản Bình Sơn 1.

Do mực nước sâu, địa hình lại hiểm trở, hai em lại không biết bơi nên em Nghệ không may bị nước cuốn trôi.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân trong bản đã tổ chức tìm kiếm được thi thể em Nghệ cách khu vực các em tắm khoảng 30m.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và chính quyền xã Tà Cạ đã tới thăm hỏi và hỗ trợ 1,5 triệu đồng gia đình bé Nghệ.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên