07/04/2016 08:02 GMT+7

Hôm nay, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Hôm nay 7-4, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, tiếp đó Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ. Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng - Ảnh: Việt Dũng
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng - Ảnh: Việt Dũng

Quốc hội cũng sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm và nghe đề cử (nhân sự mới) Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu vào vị trí Thủ tướng

Trước đó, chiều 6-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XIII - giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20-7-1954. Quê quán: Quảng Nam. Cử nhân kinh tế. Lý luận chính trị cao cấp. Là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Ông đã đảm nhiệm các chức vụ ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; phó tổng Thanh tra Chính phủ; phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trình miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Cũng trong sáng nay 7-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Doan (64 tuổi, quê quán Hà Nam) là GS.TS kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (VIII, IX, X, XI). Từ tháng 7-2007 đến nay, bà được bầu làm Phó chủ tịch nước. Tại Đại hội XII của Đảng, bà không tái cử ủy viên Trung ương.

Ông Trương Hòa Bình (61 tuổi, Long An) là thạc sĩ luật, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ba khóa (X, XI, XII), bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Ông được phong hàm trung tướng vào năm 2007 và cùng năm đó trở thành Chánh án TAND tối cao. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ họp Quốc hội này, dự kiến ông được giới thiệu làm Phó thủ tướng.

Ông Nguyễn Hòa Bình (58 tuổi, Quảng Ngãi) là phó giáo sư, tiến sĩ luật, ủy viên Trung ương hai khóa (XI, XII). Ông làm Viện trưởng Viện KSND tối cao từ năm 2011 đến nay. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Ban Bí thư.

Thủ tục bỏ phiếu miễn nhiệm diễn ra chiều 7-4. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách để Quốc hội bầu ba chức danh nếu được miễn nhiệm.

Dự kiến bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (57 tuổi, ủy viên Trung ương Đảng, phó chánh Văn phòng Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) được giới thiệu làm Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu làm Chánh án TAND tối cao và ông Lê Minh Trí (56 tuổi, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Nội chính trung ương) được giới thiệu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Nhân sự mới là các gương mặt kỹ trị

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về đề cử nhân sự Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Phúc (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) nói:

“Theo quan sát của tôi, các gương mặt nhân sự mới của Chính phủ, của Quốc hội là những người kỹ trị, có nền tảng, học hàm, học vị. Họ chịu lắng nghe, theo đó sẽ có sự chuyển động mạnh trong tư duy quản lý.

Tôi nói ví dụ nhân sự được đề cử vào vị trí Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người được đào tạo bài bản về kinh tế, là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Ông cũng tham gia học quản lý kinh tế ở nước ngoài.

Khi tôi là vụ trưởng Vụ ngân sách của Văn phòng Quốc hội thì ông Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tôi có nhiều dịp làm việc với ông từ đó đến nay, qua đó tôi thấy rằng đây là một con người giản dị, gần gũi, lắng nghe và rất quyết liệt. Lúc bấy giờ Quảng Nam có sự đột phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế nói chung, trong đó có kinh tế du lịch, với Chu Lai, Hội An...

Theo sự phân công của Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giao một “trận địa nóng” như an toàn giao thông, nội chính, buôn lậu, chống tội phạm... Đây không phải là việc sự vụ mà chính là cuộc sống người dân, là môi trường kinh doanh.

Tất nhiên trong thời gian tới, để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn thì phải có nhiều yếu tố hội tụ.

Lúc này không thể không chuyển biến, không thể không chuyển động. Nếu không chuyển động, con cháu chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận một quốc gia tụt hậu”.

V.V.Thành ghi

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên