26/08/2015 17:55 GMT+7

Tám tháng, hơn 5.800 người chết vì tai nạn giao thông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 8 tháng đầu năm 2015 (tính từ 16-12-2014 đến 15-8-2015), cả nước xảy ra 14.622 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.821 người, bị thương 13.234 người.

undefined
Xe container tông nát ôtô khiến 5 người tử vong vào rạng sáng 31-5 trên quốc lộ 1 trước Khu chế xuất Linh Trung (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM) - Ảnh: Hải Hiếu

So với cùng kỳ năm 2014, tai nạn giao thông giảm 2.086 vụ (giảm 12,49%), giảm 241 người chết (giảm 3,98%), giảm 2.528 người bị thương (giảm 16,04%) nhưng số người thiệt mạng vẫn ở mức cao, trung bình mỗi ngày có hơn 24 người chết do tai nạn giao thông.

Riêng tháng 8-2015 (tính từ ngày 16-7 đến 15-8), cả nước xảy ra 1.712 vụ  tai nạn, làm chết 654 người, bị thương 1.591 người.

So với tháng 8-2014, giảm 260 vụ (giảm 13,18%), giảm 39 người chết (giảm 5,63%), giảm 413 người bị thương (giảm 20,61%).

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.789.633 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 1. 787 tỉ đồng; tạm giữ 27.239 ôtô và 332.283 xe máy; tước 231.435 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đường thủy xử lý 124.821 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, kho bạc Nhà nước thu 70,929 tỉ đồng tiền phạt.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSGT cả nước đăng ký mới 209.048 ôtô và 2.120.686 xe máy. Riêng trong tháng 8, cả nước đăng ký mới 33.709 ôtô, 229.836 xe máy.  

 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên