15/10/2014 14:56 GMT+7

Dân hỏi mãi “một bộ phận không nhỏ"... nằm ở đâu

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 15-10, đi tìm “một bộ phận không nhỏ” nhằm để sửa bản thân bộ máy công quyền và phục vụ dân tốt hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (TP.HCM) trả lời nhiều nội dung cử tri quận 4 quan tâm tại cuộc tiếp xúc sáng 15-10.

Cán bộ phải sống chết với công việc

Trao đổi với cử tri về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức… và chi tiêu ngân sách, Chủ tịch nước cho biết hiện nay cán bộ, công chức từ cấp quận - huyện đến Trung ương là gần 500.000 người; cán bộ phường, xã, thị trấn khoảng 1,2 triệu người (trong đó kể cả cán bộ định biên công chức cơ sở và những người làm việc hưởng phụ cấp); khối sự nghiệp công (giáo dục, y tế, văn hóa…) có trên 2,5 triệu người; diện chính sách có trên 2 triệu người.

Theo thông tin đến cử tri, tổng số người hưởng lương và các chính sách liên quan đến ngân sách là trên 6 triệu người (không phải tất cả con số này đều là cán bộ, công chức).

Một trong những điều nhấn mạnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Trước hết phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chết sống với công việc, với đất nước của cán bộ.

“Tôi nghĩ rằng đa số anh em là như vậy nhưng có một bộ phận mà Đảng nói là không nhỏ…, bây giờ không biết nằm ở đâu. Dân hỏi mãi, Đảng hỏi mãi nhưng không trả lời được. Từ Trung ương đến cơ sở đều lúng túng chỗ này” - Chủ tịch nước đánh giá.

Theo Chủ tịch, đi tìm “một bộ phận không nhỏ” này nhằm để sửa bản thân bộ máy công quyền và phục vụ dân tốt hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định

Báo cáo với cử tri, Chủ tịch nước phân tích đối với đội ngũ cán bộ, công chức từ quận - huyện đến Trung ương thì chủ yếu nhắm vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ này; nếu có giảm số lượng nữa thì cũng không đáng kể vì tiếp tục giảm sẽ không hoạt động được.

Với cấp xã, phường, thị trấn, Chủ tịch nước cho biết thực hiện chủ trương của Trung ương, tới đây Chính phủ sẽ có nghị quyết theo hướng định lại chức năng, nhiệm vụ của cấp này vì như hiện nay là quá sức so với điều kiện thực hiện; khuyến khích kiêm nhiệm và đi liền với đó là khuyến khích tăng thu nhập cho đội ngũ này. Riêng đối với khối sự nghiệp công với hơn 2,5 triệu người cũng đang rất khó để giảm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định

Nợ công đã chạm đỉnh an toàn

Chủ tịch nước khẳng định năm nay bội chi ngân sách chắc chắn không dưới 5,2%, đó là chưa kể phát hành trái phiếu và nếu tính luôn nguồn này thì bội chi sẽ trên 6% - một con số rất nghiêm trọng (độ an toàn và lành mạnh khoảng 4-4,5%, có thể chấp nhận được trong điều kiện của Việt Nam).

Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội bội chi ngân sách năm 2015 khoảng 5%. Chủ tịch nước lo lắng bội chi ngân sách sẽ làm tăng nợ công và báo cáo thật với cử tri, ông nói nợ công đã chạm đỉnh an toàn.

“Không thể đi mãi với con đường này mà phải cải cách hành chính công song song với cải cách nợ công, cải cách ngân sách, nếu không sẽ không có lối ra” - Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước cho biết chi thường xuyên hiện chiếm khoảng 72% tổng thu ngân sách (những năm trước đây chiếm khoảng 50%), nhưng với đà này, chi thường xuyên có thể sẽ còn tăng nữa. Như vậy, phần ngân sách còn lại không đủ trả nợ đến hạn và phải vay để trả. Chủ tịch nước sốt ruột đã nguy cỡ đó rồi, không thể đơn giản và thoải mái được trước tình hình này.  

Theo Chủ tịch nước, sau 30 năm đổi mới, nhiều thành tựu của đất nước được thế giới ca ngợi, vượt qua được khủng hoảng kinh tế - xã hội, từ chỗ đói đến hết đói, giảm nghèo rất nhanh… Nhưng bên cạnh đó, một điều không thể không nói là nước ta lẽo đẽo đứng thứ sáu trong ASEAN, vượt lên không được, đuổi mãi không kịp Thái Lan, không kịp Philippines; trong khi năm năm tới là một cuộc đọ sức ghê gớm về hội nhập, phải mở cửa rộng hơn nữa.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM sang 15-10 - Ảnh: Quang Định

Chủ tịch nước cho rằng phải tạo được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, Nhà nước và lan tỏa ra nhân dân để giải quyết hiệu quả những bài toán nóng bỏng nói trên. Ông đồng tình với ý kiến cử tri đòi hỏi phải tiết kiệm chi và chi ngân sách phải hiệu quả hơn; đề nghị cử tri tiếp tục giám sát chặt chẽ.

Còn nhiều điều không hài lòng về giáo dục, y tế

Riêng lĩnh vực giáo dục, y tế, Chủ tịch nước đồng tình với cử tri đây là những chủ đề trọng đại. Nước ta đã chủ trương cải cách giáo dục, nhưng nghe ý kiến của cử tri cho thấy mức độ không hài lòng còn nhiều. Còn y tế là lĩnh vực trọng điểm liên quan đến đời sống nhân dân, còn phải tiếp tục làm nhiều chuyện. 

Chủ tịch nước ghi nhận ý kiến của cử tri đối với hai lĩnh vực nói trên và làm việc lại với các cơ quan liên quan. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đã có cả rồi, không có gì phải bàn nữa, bây giờ phải bắt tay vào làm thôi.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên