14/04/2013 05:37 GMT+7

Bác bỏ đề xuất cấm bán rượu, bia sau 22g

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Tại hội nghị sơ kết quý 1-2013 về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM ngày 13-4, thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP), đề xuất UBND TP cấm kinh doanh rượu bia sau 22g, chỉ cho phép kinh doanh buôn bán rượu bia tại một số khu vực nhất định.

Theo ông Trà, đó là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP.

Tuy nhiên ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch UBND TP, đã bác đề xuất trên vì cho rằng đó chưa phải là một giải pháp hay, chưa nên đề cập vì còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn cao hơn quy định cho phép, ông Tín yêu cầu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phải xử lý quyết liệt hơn, thậm chí cử lực lượng kiểm tra trước các quán nhậu.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP, trong quý 1-2013 trên địa bàn TP xảy ra 1.160 vụ TNGT làm chết 180 người, bị thương hơn 1.000 người. So với cùng kỳ năm 2012, số vụ TNGT giảm 292 vụ, giảm 668 người bị thương nhưng số người chết tăng 35 người.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên