12/04/2017 10:57 GMT+7

​Nhật Bản muốn trở thành ‘đất nước không phát thải carbon’

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngày 11-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị các bộ trưởng vạch ra một chiến lược cơ bản từ nay đến cuối năm nhằm biến nước này thành nước không phát thải khí carbon, đồng thời kêu gọi tích cực sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến thiết lập một hệ thống nhằm đẩy nhanh tốc độ thi công các trạm sạc khí hydro, với mục tiêu đến năm 2020 đưa 40.000 phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu hydro vào hoạt động.

Thủ tướng Abe cũng kêu gọi hợp tác nhằm phát triển các chuỗi cung ứng hydrogen toàn cầu cũng như khuyến khích hoạt động sản xuất năng lượng hydro quy mô lớn.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Koichi Yamamoto cho biết bộ này sẽ bắt đầu phác thảo một chiến lược dài hạn nhằm gia tăng đáng kể việc sử dụng năng lượng tái tạo từ nay đến năm 2030.

Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng sản lượng năng lượng tái tạo lên 22-24%, gần gấp đôi sản lượng hiện nay.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực tăng cường các biện pháp chống biến đổi khí hậu theo khung Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực từ ngày 4-11-2016.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên