16/09/2016 10:28 GMT+7

Đường dây nóng nhận tin báo nhạc sống gây ồn ào

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - vừa ký văn bản để chấn chỉnh tình trạng hát nhạc sống gây mất trật tự ở khu dân cư có chiều hướng gia tăng gần đây.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hát nhạc sống là nhu cầu giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp hát nhạc sống đã vi phạm các quy định về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự, môi trường như: âm thanh vượt mức cho phép, hát quá giờ quy định, hát những bài hát không được phép phổ biến, có hành vi phản văn hóa trong khi hát… gây bức xúc trong nhân dân.

Các sở ngành liên quan và UBND các địa phương được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân, cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ… tuân thủ đúng các quy định hiện hành về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự, môi trường trong việc hát nhạc sống.

Trường hợp vi phạm phải được xử lý hành chính, tịch thu phương tiện. Lãnh đạo UBND cấp huyện cũng được giao lập đường dây nóng để người dân báo tin khi phát hiện vi phạm. Nơi nào để xảy ra vi phạm, chủ tịch UBND phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên