07/09/2023 06:01 GMT+7

Tin tức thế giới 7-9: Ông Biden âm tính với COVID-19; Ngoại trưởng Mỹ đến Ukraine

Mỹ công bố hỗ trợ Ukraine hơn 1 tỉ USD trong ngày 6-9; Ông Mike Pence lôi kéo người Cộng hòa ủng hộ ông Trump; Pháp cấm cờ Nga tại Thế vận hội Paris; Romania điều tra mảnh vỡ drone rơi trong lãnh thổ... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7-9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AFP

Ông Biden liên tục âm tính với COVID-19

Người phát ngôn Nhà Trắng - bà Karine Jean-Pierre xác nhận với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 6-9 rằng kết quả xét nghiệm mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden là âm tính với COVID-19.

Ông Biden đã tăng cường xét nghiệm sau khi đệ nhất phu nhân Jill Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tuần.

Theo Đài NBC News, tất cả các số liệu từ số ca nhập viện, tử vong, sự hiện diện của vi rút COVID-19 trong nước thải và các chỉ số được theo dõi khác đều cho thấy COVID-19 đang tăng lên ở Mỹ.

Mỹ lần đầu cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine

Ngày 6-9, Lầu Năm Góc công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 175 triệu USD cho Ukraine. Trong gói hỗ trợ này có loại đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams của Mỹ gây tranh cãi.

Theo thông cáo báo chí, gói hỗ trợ mới gồm đạn pháo 120mm với lõi từ uranium nghèo để sử dụng cho xe tăng Abrams mặc dù Ukraine hiện chưa nhận được xe tăng Abrams.

Ngoài ra, gói viện trợ mới còn có thiết bị dành cho phòng không, đạn dược cho tổ hợp phóng loạt HIMARS, đạn pháo cỡ nòng 155 và 105mm, súng cối 81mm và đạn kèm theo, các tổ hợp chống tăng TOW, tên lửa Javelin và AT-4, hơn 3 triệu viên đạn dành cho vũ khí xạ kích, phương tiện định vị hàng không, hệ thống liên lạc chiến thuật, thuốc nổ phá chướng ngại vật, phụ tùng thay thế cho các kỹ thuật đã chuyển giao trước đó và thiết bị bảo dưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Kiev 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS

Trong chuyến thăm tới Kiev ngày 6-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố viện trợ mới cho Ukraine với tổng trị giá hơn 1 tỉ USD gồm hơn 665 triệu USD hỗ trợ an ninh quân sự và dân sự mới, trong đó có hạng mục quan trọng cho rà phá bom mìn. Số tiền còn lại hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine và các lĩnh vực khác.

Ông Blinken nói với các phóng viên tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba: "Chúng tôi - nước Mỹ - sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine".

Các quan chức Ukraine cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ tấn công của Nga vào một khu chợ đông đúc ở thành phố Kostiantynivka, phía đông Ukraine, trong ngày Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Kiev.

Romania điều tra về các mảnh vỡ drone

Theo Hãng tin Reuters, hai ngày sau khi Ukraine cho rằng máy bay không người lái (drone) của Nga phát nổ trên vùng trời Romania, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar cho biết các bộ phận của vật thể có thể là drone của Nga đúng là rơi xuống nước này.

"Tôi xác nhận rằng các mảnh vỡ - có thể là bộ phận của máy bay không người lái đã được tìm thấy", bộ trưởng Tilvar trả lời Đài truyền hình CNN Antenna 3.

Ông cho biết Romania không sơ tán khu vực này vì không có dấu hiệu cho thấy các mảnh vỡ có thể gây đe dọa. Các mảnh vỡ sẽ được phân tích để xác nhận nguồn gốc của chúng.

Các quan chức Romania trước đó phủ nhận thông tin về việc có drone rơi trên đất Romania và cho biết các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine không là mối đe dọa trực tiếp cho đất nước.

Trước đó, ngày 4-9, Ukraine cho biết trong cuộc không kích của Nga vào một cảng của Ukraine bên sông Danube, một máy bay không người lái đã phát nổ ở Romania, bên kia sông.

Một đoạn video và hình ảnh tĩnh trên mạng xã hội cho thấy có một vụ nổ ở phía bờ sông Danube của Romania, đối diện Ukraine. Hãng tin Reuters có thể xác nhận địa điểm nhưng không xác nhận được nguyên nhân vụ nổ cũng như ngày ảnh được chụp.

Tổng thống Pháp: Cờ Nga không thể có mặt tại Thế vận hội Paris

Mascot của Thế vận hội Paris 2024 do Pháp đăng cai - Ảnh: PARIS 2024

Mascot của Thế vận hội Paris 2024 do Pháp đăng cai - Ảnh: PARIS 2024

Ngày 6-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cờ Nga không thể xuất hiện tại Thế vận hội Olympic Paris.

"Dứt khoát là không thể có cờ Nga tại Thế vận hội Paris, tôi nghĩ đã có sự đồng thuận. Không có chỗ cho nước Nga với tư cách là một quốc gia dự Olympic vào thời điểm này", ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn với báo thể thao L'Equipe.

Khi được hỏi về khả năng tham dự của các vận động viên Nga ở Paris với tư cách trung lập, ông Macron nói: "Tôi hy vọng đây là một quyết định lương tâm trong thế giới Olympic. Nước chủ nhà (Pháp) không phải là bên quyết định Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nên làm gì".

Tổng thống Pháp cho rằng Ủy ban Olympic sẽ phải quyết định nên dành vị trí nào cho các vận động viên Nga - những người cũng đã tập luyện cả đời và cũng có thể là nạn nhân của tình hình hiện tại. 

Theo Hãng tin AFP, các vận động viên Nga và Belarus phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ nhiều môn thể thao kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022.

IOC hiện vẫn khuyến nghị cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách cá nhân trung lập trong các cuộc thi quốc tế. 

Những người được phép thi đấu phải đáp ứng những điều kiện nhất định như thi đấu dưới lá cờ trung lập và chứng minh rằng mình không tích cực ủng hộ chiến sự ở Ukraine.

Cựu phó tổng thống Mike Pence kêu gọi cử tri Cộng hòa rời xa ông Trump

Ngày 6-9, phát biểu tại Đại học St. Anselm ở Manchester, New Hampshire, cựu phó tổng thống Mike Pence kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng hòa từ chối những lập luận về chính sách của cựu tổng thống Donald Trump.

Ông Pence cảnh báo rằng nếu cử tri Đảng Cộng hòa tiếp tục ủng hộ những chính sách "không vững chắc" dựa trên "những bất bình cá nhân", thì Đảng Cộng hòa "mà chúng ta đã biết từ lâu sẽ không còn hiện hữu. Số phận nền tự do của nước Mỹ sẽ bị nghi ngờ".

Theo Hãng tin Reuters, mặc dù ông Pence hầu như không nhắc đến tên ông Trump trong bài phát biểu nhưng ẩn ý đến cựu tổng thống và những người ủng hộ ông là rất rõ ràng.

Đảng Cộng hòa đang bị chia rẽ bởi một bên là quan điểm dân túy mà ông Trump là trung tâm với cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết", và một bên là quan điểm truyền thống hơn do ông Pence và các cựu ứng cử viên tổng thống như Mitt Romney ủng hộ xoay quanh chính sách đối ngoại tích cực và kinh tế thị trường tự do.

Các cuộc thăm dò cho thấy phía ông Trump đang chiếm ưu thế.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã nộp hồ sơ tranh cử và tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng viên Cộng hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Pence ở mức thấp trong khi tỉ lệ ủng hộ với ông Trump là cao nhất.

Thế giới đang nóng lên rất rõ

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh chụp ngày 22-8-2023 cho thấy ruộng hoa hướng dương chết khô trong đợt nắng nóng ở ngoại ô làng Puy Saint Martin, đông nam nước Pháp, nơi nhiệt độ lên tới 43°C. Mùa hè năm 2023 chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu cao kỷ lục. Theo đài thiên văn châu Âu Copernicus, 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.

Quyên góp được quá ít, ông Mike Pence có thể không được tranh luậnQuyên góp được quá ít, ông Mike Pence có thể không được tranh luận

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence vận động chưa được tới 40.000 người quyên góp ủng hộ tranh cử, vốn là ngưỡng cần thiết để vào vòng tranh luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên