24/07/2023 06:33 GMT+7

Tin tức thế giới 24-7: Mỹ hứa hỗ trợ Ukraine rà phá bom mìn; Thị trưởng của Ecuador bị ám sát

Nga và Trung Quốc kết thúc tập trận ở biển Nhật Bản; Thị trưởng thành phố Manta của Ecuador bị ám sát... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-7.

Nhà thờ bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa ở Odessa, Ukraine vào ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Nhà thờ bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa ở Odessa, Ukraine vào ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật là xung đột Nga - Ukraine

* Rà phá bom mìn ở Ukraine có thể mất nhiều năm. Theo báo Washington Post (Mỹ), sau hơn một năm rưỡi xung đột Nga - Ukraine, đến nay Ukraine trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn trên lãnh thổ nhất thế giới. 

Diện tích lãnh thổ Ukraine chứa mìn, bom chưa nổ, đạn pháo... ước tính rộng bằng với bang Florida của Mỹ hoặc bằng Uruguay.

Việc rà phá bom mìn không chỉ chậm mà còn tốn kém. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính việc rà phá bom mìn ở Ukraine - với chi phí từ 2 - 8 USD cho mỗi mét vuông - sẽ tiêu tốn tổng cộng 37,4 tỉ USD trong 10 năm tới. 

Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 95 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn của Ukraine.

* Ngoại trưởng Ukraine nói ông Putin cố gắng chia rẽ Ukraine và Ba Lan. Ngày 23-7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ukraine và Ba Lan sẽ "luôn đoàn kết" sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ba Lan có tham vọng lãnh thổ, theo Hãng tin AFP. 

"Những nỗ lực của (Tổng thống Nga) Putin nhằm chia rẽ Kiev và Warsaw cũng vô ích giống như cuộc tấn công thất bại của ông ấy nhằm vào Ukraine" - ông Kuleba viết trên Twitter.

Hiện nay sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus đã khiến Ba Lan tăng cường bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, ông Putin và ông Lukashenko cho rằng Ba Lan có tham vọng chiếm các phần lãnh thổ ở phía tây Ukraine cho riêng mình.

* Nga mở cuộc điều tra hình sự về cái chết của phóng viên chiến trường ở Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-7, Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ thiệt mạng mới đây của phóng viên chiến trường Nga Rostislav Zhuravlev (thuộc Hãng thông tấn RIA), vụ việc mà Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho việc Ukraine sử dụng bom chùm.

Trên trang web của ủy ban này, họ cho rằng "các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhắm mục tiêu và cố ý bắn vào một nhóm nhà báo Nga" đang làm việc gần Pyatikhatka, thuộc vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

Các tin tức thế giới khác

* Thị trưởng thành phố Manta của Ecuador bị ám sát. Ngày 23-7, Tổng thống Guillermo Lasso của Ecuador cho biết ông Agustin Intriago Quijano - thị trưởng thành phố cảng Manta ở phía tây quốc gia Nam Mỹ này - đã bị ám sát, theo Hãng tin Reuters.

Trên Twitter, chính quyền thành phố Manta cho biết ông Intriago đã bị bắn chết. Hiện chưa có thêm các thông tin chi tiết về vụ ám sát.

Ông Agustin Intriago Quijano, thị trưởng thành phố Manta ở Ecuador vừa bị ám sát - Ảnh: EL DIARIO

Ông Agustin Intriago Quijano, thị trưởng thành phố Manta ở Ecuador vừa bị ám sát - Ảnh: EL DIARIO

* Sập cầu đang thi công ở Hy Lạp. Nhà chức trách Hy Lạp cho biết một cây cầu đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Patras, phía tây Hy Lạp đã bị sập vào hôm 23-7, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, theo Hãng tin AFP.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập cầu, nhưng có 3 người đã bị bắt vào tối 23-7 liên quan vụ tai nạn. 

Khoảng 35 lính cứu hỏa, 12 xe, cũng như máy bay không người lái và các phương tiện cứu hộ đặc biệt đã được điều đến hiện trường.

* Nga và Trung Quốc kết thúc tập trận ở biển Nhật Bản. Theo Hãng tin AFP, ngày 23-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Nga và Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản.

Trung Quốc và Nga - hiện đều có quan hệ căng thẳng với Mỹ - đã xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính của cuộc tập trận mới nhất - bắt đầu hôm 20-7 - là "tăng cường hợp tác hải quân" giữa hai nước và "duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Trong đó có nội dung phối hợp bắn pháo vào các mục tiêu trên biển, ven biển và trên không.

* Hàng chục ngàn người sơ tán vì các cuộc đụng độ ở miền trung Nigeria. Ngày 23-7, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết ít nhất 80.000 người đã phải di dời trong ba tháng bạo lực giữa các cộng đồng ở bang Plateaum, miền trung Nigeria.

Kể từ tháng 5, bang Plateaum đã chứng kiến tình trạng gia tăng các cuộc tấn công giữa những người chăn nuôi du mục chủ yếu theo Hồi giáo và các cộng đồng nông dân theo Cơ Đốc giáo. Chính quyền địa phương thông tin bạo lực đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng.

Lễ dâng sữa của đạo Hindu

Một tín đồ Hindu tham gia lễ hội paal kuda pavani (dâng sữa) cho thần Murugan tại một ngôi đền Hindu ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 23-7: Campuchia bầu cử Quốc hội sáng nay, Đảng CPP vẫn ưu thế nhấtTin tức thế giới 23-7: Campuchia bầu cử Quốc hội sáng nay, Đảng CPP vẫn ưu thế nhất

Người Campuchia đi bỏ phiếu bầu Quốc hội từ 7h sáng hôm nay; Ông Putin gặp ông Lukashenko bàn về nâng tầm hợp tác; Người đàn ông đốt quán bar sau khi bị đuổi ở Mexico... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên