18/08/2023 05:55 GMT+7

Tin tức thế giới 18-8: Belarus nói Ukraine 'quá hung hăng' với Nga; Mỹ đồng ý gửi F-16 cho Ukraine

Mỹ đồng ý gởi F-16 cho Ukraine; Kiev động viên người dân vượt qua sợ hãi; Tướng Ý bị kỷ luật vì kỳ thị LGBT; Belarus nói không bị ép tham chiến cùng Nga ở Ukraine; Nổ về tốc độ 5G, bị phạt nặng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18-8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao thưởng cho một binh sĩ Ukraine khi đi thăm tiền tuyến ở Zaporizhzhia ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao thưởng cho một binh sĩ Ukraine khi đi thăm tiền tuyến ở Zaporizhzhia ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS

Mỹ đồng ý gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Mỹ đã chấp thuận gửi các máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch và Hà Lan cho Ukraine, một quan chức Mỹ xác nhận rạng sáng 18-8 (giờ Việt Nam). 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan, đảm bảo với họ rằng các yêu cầu sẽ được chấp thuận, quan chức này cho biết thêm.

"Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với cả việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và việc đào tạo các phi công Ukraine bởi những người hướng dẫn F-16 có trình độ", ông Blinken viết.

Cũng theo quan chức trên, việc chuyển các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất sẽ được thực hiện ngay khi các phi công Ukraine hoàn tất đào tạo sử dụng F-16.

Nga tuyên bố đẩy lùi đợt tấn công của xuồng không người lái Ukraine

Trong thông báo rạng sáng 18-8 (giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tàu chiến của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine bằng xuồng không người lái gần Crimea.

Theo phía Nga, các tàu tuần tra Pytlivy và Vasili Bykov đã phá hủy được xuồng không người lái Ukraine trước khi nó tiếp cận tàu Nga đang làm nhiệm vụ ở phía tây nam Biển Đen.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h25 tối 17-8 (giờ địa phương, tức rạng sáng 18-8 theo giờ Việt Nam), cách Sevastopol khoảng 237km. Hiện Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này.

Trong thông điệp ghi hình gửi người dân Ukraine vào cuối ngày 17-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã nhận thêm hai hệ thống phòng không IRIS-T từ Đức.

Ukraine động viên người dân vượt qua nỗi sợ nhập ngũ

Ngày 17-8, Ukraine bắt đầu triển khai một chiến dịch kêu gọi những người đang trong độ tuổi nhập ngũ đến các trung tâm tuyển quân để cập nhật thông tin. Chiến dịch kêu gọi người dân vượt qua nỗi sợ hãi để giành chiến thắng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nhấn mạnh việc cập nhật thông tin là nghĩa vụ của các công dân. 

Bà này cũng trấn an rằng không phải tất cả người đến cập nhật thông tin đều bị huy động đi lính, và không phải ai đi lính cũng phải cầm súng chiến đấu.

Theo Hãng tin Reuters, chiến dịch tuyên truyền trên nhằm củng cố niềm tin của người dân và giải quyết nhu cầu nhân lực trong bối cảnh Ukraine đang phản công Nga. 

Nó cũng diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký lệnh sa thải những người đứng đầu các văn phòng tuyển quân cấp vùng vì tham nhũng.

Belarus nói Nga không ép cùng tham chiến ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 17-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Nga không ép Belarus phải tham gia cuộc chiến ở Ukraine. 

"Để Belarus tham gia thì mang lại điều gì chứ? Chẳng mang lại gì cả", ông khẳng định và tiết lộ Ukraine đã tạm dừng đường dây liên lạc trực tiếp với Belarus.

"Nếu những người Ukraine không vượt qua biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ Nga - họ là đồng minh của chúng tôi", ông Lukashenko nhấn mạnh với một nhà báo người Ukraine. 

Nhà lãnh đạo Belarus cũng cảnh báo sẽ đáp trả trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân mà Matxcơva đã triển khai trên lãnh thổ của mình.

Ông Lukashenko chia sẻ ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Theo ông, đã tới lúc hai bên nên ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận mọi vấn đề, bao gồm cả các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

"Các mục tiêu của Nga cho đến nay đã hoàn thành. Ukraine sẽ không bao giờ hành xử hung hăng như vậy đối với Nga sau khi kết thúc cuộc chiến này giống như họ đã làm trước chiến tranh", Tổng thống Lukashenko quả quyết.

Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận gì về bài phỏng vấn trên.

Tổng thống Belarus Lukashenko và Tổng thống Nga Putin khi đến thăm một tu viện ở Nga hồi tháng 7-2023 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Belarus Lukashenko và Tổng thống Nga Putin khi đến thăm một tu viện ở Nga hồi tháng 7-2023 - Ảnh: REUTERS

Ngồi tù hơn 20 năm vì tính hạ độc ông Trump

Một người phụ nữ 55 tuổi đã bị kết án gần 22 năm tù trong phiên tòa tại Canada ngày 17-8. Cáo trạng nói bà này đã cố gắng giết ông Donald Trump vào tháng 9-2020 bằng chất cực độc ricin. Thời điểm đó, ông Trump vẫn còn là tổng thống Mỹ.

Theo tòa án, bị cáo đã gửi một bức thư chứa ricin từ Canada đến Nhà Trắng và những bức thư tẩm độc khác cho 8 quan chức thực thi pháp luật ở bang Texas (Mỹ). Chất độc ricin được bà này tự chiết tách tại nhà ở Canada.

Không ai bị tổn hại vì chất độc trên. Sau khi gửi thư, bị cáo còn tìm cách vào Mỹ trong cùng tháng 9-2020 và bị bắt tại New York. Nhà chức trách đã tìm thấy một khẩu súng và hàng trăm viên đạn trong xe của bà này vào thời điểm đó.

Tướng Ý bị kỷ luật vì kỳ thị LGBT

Trung tướng Roberto Vannacci, một người ít được biết đến ở Ý, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi ông xuất bản một cuốn sách tuần này. Nội dung quyển sách gây sốc vì những dòng kỳ thị cộng đồng LGBT là những người không bình thường và người da màu.

Ông này cũng nói rằng có một tập hợp đồng tính đang cố gắng tẩy não thế giới.

Quyển sách đã khiến nhiều người phẫn nộ, kêu gọi sa thải tướng Vannacci. Vụ việc cũng khiến Bộ Quốc phòng Ý vào cuộc, khẳng định ông Vannacci đã tự viết và không báo cáo gì về quyển sách này. 

Trong thông báo ngày 17-8, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto gọi quyển sách là những lời lẽ "lan man", làm mất uy tín quân đội, Bộ Quốc phòng và Hiến pháp Ý. Ông cũng xác nhận đã yêu cầu kỷ luật tướng Vannacci nhưng không nói rõ hình phạt.

Hàn Quốc phạt 3 công ty hơn 25 triệu USD vì "nổ" tốc độ mạng 5G

Theo Hãng tin Reuters, Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) vừa phạt 3 nhà mạng di động nước này tổng cộng 33,6 tỉ won (25,06 triệu USD) vì đã phóng đại tốc độ mạng 5G.

KFTC cho biết 3 công ty Hàn Quốc gồm SK Telecom, KT và LG Uplus đã đưa ra những quảng cáo vô lý rằng họ là những hãng có mạng 5G tốc độ nhanh nhất so với các đối thủ cạnh tranh.

"3 công ty viễn thông này đã quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể sử dụng mạng 5G với tốc độ nhanh tới mức mà trong môi trường thực tế không thể đạt được", KFTC khẳng định.

Tình yêu của người thương binh

Ảnh của AP

Ảnh của AP

Chị Vlada Ryabets ngả đầu lên vai người chồng chưa cưới, anh Ivan Soroka. Cựu chiến binh 27 tuổi này đã bị mù trong chiến đấu. Họ gặp lại nhau tại một trung tâm phục hồi chức năng cho những người lính bị mất thị lực trên chiến trường.

Tin tức thế giới 17-8: Ukraine chưa thể dùng F-16 trong năm nay; Mỹ lại công bố lệnh trừng phạtTin tức thế giới 17-8: Ukraine chưa thể dùng F-16 trong năm nay; Mỹ lại công bố lệnh trừng phạt

Ukraine xác nhận không đủ trình vận hành các máy bay F-16 năm nay; Kho lương thực ở cảng Ukraine tiếp tục là mục tiêu trong chiến sự; Vụ kiện cấm thuốc phá thai ở Mỹ sẽ lên tòa án tối cao... là các tin tức đáng chú ý ngày 17-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên