11/01/2024 06:13 GMT+7

Tin tức sáng 11-1: TP.HCM cần hơn 70.000 lao động Tết; FLC chậm trả 1.100 tỉ đồng trái phiếu

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM cần hàng chục ngàn lao động dịp Tết; FLC chậm trả 1.100 tỉ đồng trái phiếu; Giao dịch căn hộ chung cư ở Cần Thơ tăng...

Tập đoàn FLC đã không thể trả nợ gốc và lãi hơn 1.100 tỉ đồng cho lô trái phiếu mã FLCH2123003 đáo hạn vào ngày 28-12-2023 - Ảnh tư liệu: NAM TRẦN

Tập đoàn FLC đã không thể trả nợ gốc và lãi hơn 1.100 tỉ đồng cho lô trái phiếu mã FLCH2123003 đáo hạn vào ngày 28-12-2023 - Ảnh tư liệu: NAM TRẦN

FLC chậm trả 1.100 tỉ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp này đã không thể trả nợ gốc và lãi hơn 1.100 tỉ đồng cho lô trái phiếu mã FLCH2123003 đáo hạn vào ngày 28-12-2023. Trong đó, gốc chậm thanh toán là 996 tỉ đồng, còn lãi 113 tỉ đồng.

FLC cho biết công ty vẫn đang trong quá trình đàm phán gia hạn với nhà đầu tư. Nếu được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua phương án gia hạn, FLC sẽ thanh toán nợ trước ngày 28-12-2025.

Trước đó, một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) cũng công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi lô trái phiếu mã CRE202001.

Theo Cen Land, công ty đã thanh toán đủ tiền nợ gốc đến hạn và một phần khoản lãi đến hạn. Khoản lãi đến hạn còn lại của 1 người sở hữu trái phiếu chưa thanh toán được do công ty đang đàm phán về thời hạn thanh toán mới đến khoản lãi đến hạn. Dự kiến gia hạn thời gian thanh toán tối đa 3 tháng kể từ ngày 2-1-2024.

Cần Thơ: Giao dịch căn hộ chung cư tăng, đất nền giảm

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ vừa gửi Bộ Xây dựng, trong quý 4 năm 2023 thành phố có 1.155 giao dịch đất nền, 613 căn nhà ở riêng lẻ và 66 căn hộ chung cư, tổng giá trị chuyển nhượng bất động sản trong thời gian này là hơn 2.248 tỉ đồng.

Số liệu này cho thấy trong khi đất nền và nhà ở riêng lẻ đều giảm so với cùng kỳ thì số giao dịch căn hộ chung cư tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện toàn thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội, trong đó 3 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai thực hiện.

TP.HCM cần hàng chục ngàn lao động dịp Tết

Tại thời điểm trước Tết Nguyên đán, TP.HCM cần khoảng 25.000 - 29.000 vị trí công việc - Ảnh minh họa: T.T.

Tại thời điểm trước Tết Nguyên đán, TP.HCM cần khoảng 25.000 - 29.000 vị trí công việc - Ảnh minh họa: T.T.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cần khoảng 74.000 - 86.500 chỗ làm việc. Trong đó nhóm ngành dịch vụ chiếm đa số.

Tại thời điểm trước Tết Nguyên đán, TP cần khoảng 25.000 - 29.000 vị trí công việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung trong các ngành dệt may - giày da; dịch vụ lưu trú và ăn uống; bán buôn và bán lẻ; du lịch; dịch vụ giải trí; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cá nhân, bảo vệ.

Đặc biệt, nhu cầu lao động thời vụ, làm việc bán thời gian rất lớn và tập trung nhiều ở các vị trí như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, nhân viên đóng gói, nhân viên phục vụ…

Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán, TP cần khoảng 49.000 - 57.500 chỗ làm việc, tập trung ở các ngành nghề như dệt may - da giày; dịch vụ lưu trú và ăn uống; chế biến thực phẩm; nhựa - cao su…

144 golfer quyên góp 880 triệu đồng cho người nghèo đón Tết

Golfer tham dự giải golf Xuân nghĩa tình do UBND quận 3 phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp quận 3 (TP.HCM) tổ chức vào ngày 10-1 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Golfer tham dự giải golf Xuân nghĩa tình do UBND quận 3 phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp quận 3 (TP.HCM) tổ chức vào ngày 10-1 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Giải golf Xuân nghĩa tình do UBND quận 3 phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp quận 3 (TP.HCM) tổ chức vào ngày 10-1 đã quyên góp được 880 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngoài thi đấu golf, giải đấu còn có hoạt động đấu giá từ thiện các vật phẩm có giá trị để quyên góp thêm cho Quỹ nghĩa tình của quận.

TP.HCM điều chỉnh đi lại nhiều đường trung tâm tổ chức giải chạy marathon

Lộ trình 5km của giải Marathon TP.HCM lần thứ XI năm 2024 - Nguồn: Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Lộ trình 5km của giải Marathon TP.HCM lần thứ XI năm 2024 - Nguồn: Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo tại địa điểm xuất phát các cự ly 5km, 10km, 21km và 42,195km sẽ cấm xe đi lại vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Công Xã Paris). Thời gian từ 23h ngày 11-1 đến 24h ngày 14-1.

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: Đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre de Rhodes - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 2: Đường Lê Duẩn - đường Công Xã Paris - đường Nguyễn Du - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cấm xe 2 bánh đi trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hầm sông Sài Gòn) từ 3h đến 10h ngày 14-1.

Lộ trình thay thế: Đường Võ Văn Kiệt - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Cơ Thạch - đường Mai Chí Thọ.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 11-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 11-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 11-1.

Dự báo thời tiết ngày 11-1.

Tin tức sáng 11-1: TP.HCM cần hơn 70.000 lao động Tết; FLC chậm trả 1.100 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 7.

TP.HCM: Hoa Tết ít hơn, giá không tăng nhưng chưa thấy người muaTP.HCM: Hoa Tết ít hơn, giá không tăng nhưng chưa thấy người mua

Nhiều nhà vườn tại TP.HCM cho biết lượng hoa Tết năm nay có thể giảm 20% so với năm ngoái, giá không tăng nhưng sức mua hiện còn thấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên