18/03/2024 10:42 GMT+7

Tìm được thi thể một trong hai ngư dân mất tích trên biển

Hai ngư dân đi biển bằng tàu nhỏ rồi mất tích. Sau 9 ngày, một thuyền câu mực đã phát hiện thi thể của một trong hai ngư dân mất tích này.

Ngày 18-3, UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận chính quyền địa phương vừa cùng với Đồn biên phòng Roòn thuộc Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Bình trục vớt thi thể ngư dân mất tích trên vùng biển xã Cảnh Dương.

Thi thể này được xác định là của ông Tưởng Hoàng Th., trú xã Quảng Phú. Ông Th. đã mất tích 9 ngày trước đó.

Hiện chính quyền và biên phòng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân đi cùng tàu cá với ông Th., cũng đang mất tích.

Theo đó, tối 17-3, ông Dương Thái Bình (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) khi đi câu mực đã nhìn thấy thi thể người đàn ông trôi dạt trên vùng biển cách bờ biển xã Cảnh Dương khoảng 6 hải lý.

Ông Bình đã trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp Đồn biên phòng Roòn huy động thuyền của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 23h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân vào bờ.

Cơ quan chức năng xác định thi thể này là ông Th..

Trước đó, vào ngày 9-3, ông Th., 45 tuổi, cùng một ngư dân khác tên N.M.C. (47 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) đi thuyền nhỏ ra biển đánh bắt cá. Khi ra khu vực Hòn Gió thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch thì mất liên lạc.

Tàu vận tải va chạm tàu cá, 9 ngư dân rơi xuống biển, 1 người còn mất tíchTàu vận tải va chạm tàu cá, 9 ngư dân rơi xuống biển, 1 người còn mất tích

Tàu cá Bình Định đang di chuyển cách cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) khoảng 7 hải lý về phía đông nam thì va chạm với 1 tàu vận tải khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 ngư dân mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên