Tag: tị nạn

Thái Lan đón hàng ngàn người từ Myanmar chạy sang tị nạn

Thái Lan và Myanmar xác nhận có giao tranh nổ ra tại biên giới phía đông giữa hai nước khiến hàng ngàn dân thường phải chạy qua biên giới Thái Lan.

Điều gì sẽ xảy ra với New York nếu 'quyền có nơi trú ẩn' chấm dứt?

Đã có 40 năm tuổi, "quyền có nơi trú ẩn" của New York đang gặp "nguy hiểm" sau nhiều tuần thành phố này tranh luận về nghĩa vụ của mình với hơn 100.000 người di cư.

Hàng trăm người xin tị nạn mỗi ngày, New York 'gồng gánh'

Quyền được cư trú của người nhập cư được đảm bảo trong luật pháp New York, và thành phố đã chi 3,6 tỉ USD trong năm tài chính 2023 nhằm chăm sóc những người này.

Thủ tướng Hà Lan từ chức vì vấn đề nhập cư

Hôm 7-7, chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sụp đổ sau những khác biệt “không thể vượt qua” về vấn đề nhập cư. Cuộc bầu cử tìm thủ tướng mới dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Khi phải sống là một kiên định nhân bản

TTCT - Trước mặt tôi là những cuộc đời long đong nhiều đau đớn mất mát, những người đã tới nước Mỹ trong hành trình di cư không biết đến đêm ngày, mà không một lời than vãn

Số phận những con thuyền chở xác người nhập cư châu Phi

43 người châu Phi chen chúc trên một con thuyền nhỏ để tìm đường đến châu Âu. Hơn 4 tháng sau khi khởi hành, con thuyền này được tìm thấy ở Trung Mỹ, chở trên đó 14 thi thể.

Vụ cháy đau lòng ở khu nhập cư gần biên giới Mexico và Mỹ: ít nhất 39 người chết

Viện Nhập cư quốc gia Mexico (INM) cho biết đã xảy ra vụ cháy khu nhập cư tại thành phố Ciudad Juarez, gần biên giới với Mỹ. Ít nhất 39 người thiệt mạng.

Ba người Nga trốn đi lính thắng kiện Bộ Tư pháp Hàn Quốc

Sau khi rời khỏi quê hương hồi tháng 10-2022 để tránh lệnh động viên một phần, ba người đàn ông Nga đã ăn ngủ ở sân bay Incheon, Hàn Quốc trong suốt 4 tháng.

Anh quyết mạnh tay với người nhập cư trái phép

TTO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố chiến lược hành động nhằm ngăn làn sóng người nhập cư trái phép bằng đường biển ở phía nam đang gây sức ép lên chính phủ, bao gồm đẩy nhanh việc trục xuất và tăng nhân viên xử lý vấn đề tị nạn.

100 triệu người trên thế giới bị 'cưỡng bức di dời', cuộc khủng hoảng di cư mới bắt đầu

TTO - Lần đầu tiên, ước tính hơn 100 triệu người trên toàn thế giới bị 'cưỡng bức di dời', theo biệt ngữ của Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc (UNHCR). Thế giới đang bước vào cuộc khủng hoảng di cư mới.