20/08/2023 06:15 GMT+7

Hàng trăm người xin tị nạn mỗi ngày, New York 'gồng gánh'

Quyền được cư trú của người nhập cư được đảm bảo trong luật pháp New York, và thành phố đã chi 3,6 tỉ USD trong năm tài chính 2023 nhằm chăm sóc những người này.

Người xin tị nạn xếp hàng bên ngoài khách sạn Roosevelt ngay khu trung tâm Manhattan, New York - Ảnh: YUNGHI KIM

Người xin tị nạn xếp hàng bên ngoài khách sạn Roosevelt ngay khu trung tâm Manhattan, New York - Ảnh: YUNGHI KIM

Quá tải

Tại thành phố New York (Mỹ), ngay bên ngoài khách sạn Roosevelt, khu trung tâm Manhattan, người ta đang thấy một dòng người xếp hàng kéo dài gần hai dãy nhà. Họ là hàng chục người đang xin tị nạn, chờ đợi trong tâm thế tuyệt vọng.

Khách sạn Roosevelt là trung tâm tiếp nhận tị nạn của New York, tuy nhiên nơi này đang quá tải vì người xin tị nạn quá đông.

Dưới cái nắng oi ả, dòng người xếp hàng cả ngày. Họ ngủ trên vỉa hè khi đêm xuống, bên cạnh là ít ỏi một số vật tùy thân.

Dòng người xin tị nạn xếp hàng dài tại New York - Ảnh: YUNGHI KIM

Dòng người xin tị nạn xếp hàng dài tại New York - Ảnh: YUNGHI KIM

Cảnh tượng này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy New York đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhập cư, vấn nạn đã “ngốn” mất 3,6 tỉ USD của thành phố trong năm tài chính 2023.

New York đang chăm sóc cho hơn 57.300 người xin tị nạn, hơn 200 cơ sở đã được trưng dụng làm nơi cư trú cho những người này, bao gồm nhiều khách sạn, tòa nhà văn phòng và cả một tòa nhà trước đây là học viện cảnh sát.

Trẻ em mệt mỏi khi phải ở trong hàng cùng người thân - Ảnh: YUNGHI KIM

Trẻ em mệt mỏi khi phải ở trong hàng cùng người thân - Ảnh: YUNGHI KIM

“Số lượng người xin tị nạn mà thành phố đang chăm sóc tăng lên hàng trăm người mỗi ngày, đẩy hệ thống của chúng tôi đến hơn cả mức giới hạn. Việc tìm đủ chỗ ngủ mỗi đêm cho những người này ngày càng khó”, Đài CNN dẫn lời phát biểu vào tuần trước của thị trưởng New York Eric Adams.

Từ ngày 30-7 đến ngày 6-8 đã có 2.900 người xin tị nạn tìm đến thành phố New York, họ là những người đang xếp hàng ở bên ngoài khách sạn Roosevelt.

Kiên định giúp đỡ, nhưng cũng "kêu cứu"

Chính quyền tại đây cũng đã lên tiếng rằng New York cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ cấp độ bang và liên bang.

Theo Kim - một phóng viên kinh nghiệm 40 năm trong nghề, đang sinh sống tại Brooklyn, New York - đây là khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất trong thành phố mà cô từng chứng kiến.

Trước khi việc phát số được thực hiện, người xin tị nạn không dám rời khỏi chỗ ngồi - Ảnh: YUNGHI KIM

Trước khi việc phát số được thực hiện, người xin tị nạn không dám rời khỏi chỗ ngồi - Ảnh: YUNGHI KIM

Theo Kim, hầu hết những người ở lại bên ngoài đều là đàn ông, khi thành phố ưu tiên chỗ cư trú cho các gia đình và trẻ em. Rất nhiều trong số này đến từ các quốc gia ở châu Phi, bao gồm Senegal và Mali, và cũng có một số người đến từ Nam Mỹ.

Mặc dù những người xin tị nạn được nhận bánh sandwich, bánh vòng và cả cam, nhưng họ cũng rất cần thức ăn nóng. Vì vậy cô đã tới cửa hàng pizza gần đó mua cho dòng người 9 hộp bánh pizza.

Dòng người "cắm trại" bên ngoài khách sạn Roosevelt nhận thực phẩm tiếp tế - Ảnh: YUNGHI KIM

Dòng người "cắm trại" bên ngoài khách sạn Roosevelt nhận thực phẩm tiếp tế - Ảnh: YUNGHI KIM

Không chỉ Kim, một số người dân địa phương cũng đã tìm mua cho những người này nhiều vật dụng cần thiết. Một người đã mua đồ dùng vệ sinh phụ nữ, một số khác mua quần áo, mua giày, vì một số người nhập cư xếp hàng đang mang đôi giày không còn lành lặn nữa.

Những người này cũng rất cần điện cho việc sạc điện thoại, để họ có thể liên lạc với gia đình ở quê nhà.

“Người New York luôn rất kiên định trong việc giúp đỡ những người đang gặp khó”, Kim khẳng định.

Một người quay phim của đài truyền hình cho dòng người sạc nhờ điện thoại - Ảnh: Roosevelt

Một người quay phim của đài truyền hình cho dòng người sạc nhờ điện thoại - Ảnh: Roosevelt

Thành phố New York từ lâu đã tự hào với lịch sử là ngôi nhà cho những người nhập cư, quyền được cư trú của họ trong nhiều thập kỷ qua được đảm bảo bởi luật pháp.

Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, thị trưởng Adam đã phải yêu cầu thẩm phán đình chỉ một vài khoản của luật, nhằm tìm kiếm sự linh hoạt hơn khi New York phải đối diện với dòng người nhập cư quá lớn.

New York gần đây cũng đã phải cho dán nhiều tờ rơi với nội dung khuyến khích người xin tị nạn di chuyển đến nơi khác, thông báo rằng: “Chúng tôi không thể đảm bảo cho khả năng cung cấp nơi cư trú và các dịch vụ khác cho những người mới đến”.

Những nhát dao đâm trẻ em và cuộc khủng hoảng nhập cưNhững nhát dao đâm trẻ em và cuộc khủng hoảng nhập cư

Vụ tấn công trẻ em ở Annecy một lần nữa nhắc nhở rằng nạn bạo lực và khủng bố vẫn còn là bài toán nan giải cho Chính phủ Pháp đối với người nhập cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên