27/07/2023 16:19 GMT+7

Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại Hà Nam liên tục tăng

Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên những năm gần đây liên tục tăng ở Hà Nam, do nhiều người cho rằng đã được sinh con thoải mái.

Dân số Việt Nam đã vượt 100 triệu người - Ảnh minh họa

Dân số Việt Nam đã vượt 100 triệu người - Ảnh minh họa

Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 2.300 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm 18,1% (tăng 0,6% so với năm 2021). 6 tháng đầu năm 2023, có 818 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm 20,4% (tăng 0,2% so với cùng kỳ 2022).

Nguyên nhân chính của tình trạng sinh con thứ ba tăng cao trong thời gian gần đây là do một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu đúng về chính sách dân số trong tình hình mới, cho rằng đã được sinh con thoải mái. 

Tâm lý muốn có nhiều con xuất hiện trong một bộ phận dân cư có điều kiện kinh tế khá giả. Tâm lý sinh nhiều để dự phòng tai nạn rủi ro cũng đã xuất hiện ở nhiều gia đình. 

Bên cạnh đó nhận thức của một số người dân còn hạn chế và cố tình vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

Trong khi đó việc xử lý các vi phạm về chính sách dân số còn thiếu thống nhất và chưa cương quyết. Vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, sinh con thứ ba nhưng việc xử lý kỷ luật lại giảm nhẹ so với trước đã gây nhiều khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình ở các địa phương.

Bà Tạ Thị Hoa, chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam, cho biết theo xếp loại của Bộ Y tế giai đoạn 2020 - 2025, Hà Nam thuộc vùng có mức sinh cao, do đó vẫn cần thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng dừng lại ở 2 con.

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

Các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW; chú trọng công tác tuyên truyền thông điệp "mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con", trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng đã sinh 2 con và có ý định sinh thêm con.

Chi cục phối hợp trung tâm y tế cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2023, các hoạt động truyền thông về nâng cao chất lượng dân số và các hoạt động nhân dịp các sự kiện về dân số. 

Tỉnh cũng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho người dân trên địa bàn.

Trước đó, các chuyên gia dự báo dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu người vào tháng 4-2023, tuy nhiên qua khảo sát thực tế ở thời điểm kể trên, dân số Việt Nam đã vượt 100 triệu, chiếm khoảng 1,24% dân số thế giới, đứng thứ 15 về số dân trong bảng xếp hạng về dân số của các nước, vùng lãnh thổ. (L.ANH)
Đến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận tới sân bay trong phạm vi 100kmĐến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận tới sân bay trong phạm vi 100km

Với số lượng sân bay được quy hoạch, đến năm 2030 trên 95% dân số Việt Nam có thể tiếp cận tới sân bay trong phạm vi 100km, cao hơn mức trung bình của thế giới hiện nay (75%).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên