01/08/2011 06:14 GMT+7

Thủy điện xả lũ, người dân hoảng hốt

D.THANH - H.P. - T.PHÙNG
D.THANH - H.P. - T.PHÙNG

TT - Chiều 31-7, hàng trăm người dân sống ven hạ lưu sông Ba (Phú Yên) hoảng hốt khi thấy nước sông bất ngờ dâng cao. Những người chăn nuôi bò đàn, vịt đàn trên các doi cát giữa sông Ba thuộc ba huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa phải vất vả đưa gia súc, gia cầm chạy lũ vì lo ngại nước sông tiếp tục dâng cao.

Read this on Tuoitrenews.vn

JgtvNeiw.jpgPhóng to
Đê tại cống Hải Lộc, Hải Phòng bị vỡ vừa được khắc phục tạm thời Ảnh: Hải Phong

Theo sổ vận hành của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (đặt tại huyện Sơn Hòa), từ 23g30 tối 30-7 và cả ngày 31-7, hồ chứa thủy điện này xả lũ với lưu lượng 595m3/giây, cộng với vận hành hai tổ máy 400m3/giây, tổng lượng nước xả về hạ du gần 1.000m3/giây.

Đến 17g chiều 31-7, thủy điện Sông Ba Hạ đã fax bốn thông báo xả lũ về văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên vào thời điểm trên, ông Lê Văn Trúc - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên - nói rằng ông chỉ được thông tin từ chiều 30-7 thủy điện Sông Ba Hạ xả nước với lưu lượng 200m3/giây, không hề biết việc xả lũ với lưu lượng tăng dần.

Trong khi đó đến 18g30 tối 31-7, ông Trương Công Khoa - phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa - bức xúc: “Tôi không nhận được bất cứ thông báo xả lũ nào của các thủy điện cũng như của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nên đương nhiên người dân ở huyện Tây Hòa không biết việc thủy điện xả lũ giữa mùa khô thế này”.

Theo tin từ thủy điện Sông Ba Hạ, thủy điện này phải xả lũ bất thường giữa mùa khô vì nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn do Tây nguyên có mưa to.

* Bão số 3 đã không vào Hải Phòng nhưng toàn bộ tuyến đê biển tại thị trấn Cát Hải, huyện đảo Cát Hải vừa được TP Hải Phòng đầu tư hàng chục tỉ đồng kè, tu bổ, gia cố đã bị sóng biển đánh tan. Tại khu Tiến Lộc và Hải Lộc thuộc thị trấn Cát Hải, tuyến đê bị sóng biển băm nát. Tuyến đường 2B chạy men theo bờ biển ra bến phà Gót đi Cát Bà tê liệt hoàn toàn do mặt đường bị hỏng nặng. Hàng trăm khối đất đá bị sóng “bê” lên đường ngổn ngang. 10m đê tại cống Hải Lộc bị vỡ khiến nước tràn vào gây ngập lụt 1/3 thị trấn Cát Hải ở độ sâu 40-60cm.

Anh Nguyễn Văn Muộn ở Tiến Lộc cho biết gió không to nhưng triều cường lên cao, sóng vỗ một lúc thì thân đê lún sụt hoàn toàn, toàn bộ đất, đá hộc ở thân đê bị sóng nước ném vào trong khu dân cư nghe như tiếng bom nổ.

Sáng 31-7, đoạn đê tại cống Hải Lộc bị vỡ đã được chính quyền thị trấn Cát Hải chỉ đạo các lực lượng và nhân dân khắc phục tạm thời.

* Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến ngày 31-7, bão số 3 đã làm hai người thiệt mạng ở Nghệ An và Sơn La. Người thiệt mạng ở Nghệ An là do bị điện giật. Còn tại Sơn La, nạn nhân bị sét đánh chết. Ngoài ra, bão số 3 làm 3 tàu bị hỏng (Hải Phòng 1 tàu, Quảng Bình 2 tàu), 1 thuyền gỗ tại tỉnh Nam Định bị trôi mất tích, trên thuyền không có người.

D.THANH - H.P. - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên