29/08/2023 17:10 GMT+7

Thủ tướng Việt Nam và Singapore nói gì khi gặp thanh niên tiêu biểu hai nước?

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Trong lịch trình nhiều hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã dành thời gian trưa 29-8 để gặp gỡ thanh niên, những thế hệ lãnh đạo tương lai của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhắn nhủ đại diện thanh niên hai nước tại cuộc gặp ngày 29-8 - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhắn nhủ đại diện thanh niên hai nước tại cuộc gặp ngày 29-8 - Ảnh: DUY LINH

Trong trang phục giản dị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng hai phu nhân bước vào khán phòng trong tiếng vỗ tay của hơn 30 đại biểu thanh niên tiêu biểu hai nước. 

Phát biểu mở màn, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam - cho biết thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Thanh niên có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển, là sức sống hiện tại và là tương lai của mỗi dân tộc và quốc gia.

Thanh niên Việt Nam và Singapore đều là những nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, là chủ nhân tương lai của mỗi đất nước. 

Vì vậy, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong tương lai phát triển như thế nào, phụ thuộc rất lớn vào tình cảm, quan hệ giữa thanh niên của hai nước ngày hôm nay.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy báo cáo hai Thủ tướng tại cuộc gặp - Ảnh: DUY LINH

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy báo cáo hai Thủ tướng tại cuộc gặp - Ảnh: DUY LINH

Chia sẻ vừa có một buổi ăn trưa với sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cả ông và Thủ tướng Lý Hiển Long đều cảm thấy "như trẻ lại" khi được tiếp xúc, đối thoại với các sinh viên, thanh niên, các lãnh đạo trẻ Việt Nam và Singapore.

Theo Thủ tướng, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều thuận lợi hơn nhờ những công cụ mới cho giao lưu, học hỏi dễ dàng. Song đi cùng với đó cũng có những khó khăn, thách thức riêng đòi hỏi thanh niên phải sớm nhận ra để linh hoạt vượt qua. 

Với các đại biểu tuổi đời còn trẻ, Thủ tướng tin rằng thanh niên hai nước sẽ vượt qua được khó khăn, khắc phục những trở ngại đó.

Nhắc lại quan hệ Việt Nam và Singapore đã trải qua nửa thế kỷ với nhiều thành tựu, Thủ tướng nhắn nhủ nhiệm vụ của thanh niên hai nước hiện nay là kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tựu mà thế hệ trước đã dày công xây dựng.

Theo Thủ tướng, thanh niên phải đảm nhận vai trò tiên phong, xung kích, mở đường để hai nước phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore. Đó cũng là chủ đề của chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore năm 2023.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu trẻ hai nước không chỉ tăng cường kết nối, trao đổi những ý tưởng mà còn thảo luận thẳng thắn về những vấn đề có quan điểm khác nhau để cùng tiến bộ.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gọi thanh niên là "nguồn tài nguyên quan trọng nhất của các quốc gia". "Tương lai phụ thuộc vào các bạn, tương lai nằm trong tay các bạn", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Singapore, điều quan trọng là thanh niên cần hiểu tình hình trong nước và xung quanh, hiểu rằng những gì xảy ra trong khu vực đều có ảnh hưởng đến thế hệ trẻ nhưng cũng đồng thời đem đến cơ hội.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang đứng trước trang mới, Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn các nhà lãnh đạo trẻ hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi để tìm kiếm cơ hội và hiện thực hóa ước mơ của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng các quan chức hai nước chụp ảnh với đại diện thanh niên tiêu biểu - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng các quan chức hai nước chụp ảnh với đại diện thanh niên tiêu biểu - Ảnh: DUY LINH

Sau cuộc gặp gỡ hai Thủ tướng, 30 đại diện tiêu biểu thanh niên Việt Nam và Singapore đã có cuộc đối thoại với lãnh đạo thanh niên hai nước. 

Lần lượt từng nhóm gồm đại biểu Việt Nam và Singapore đã trình bày ý tưởng, kiến nghị của nhóm để góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và quá trình chuyển đổi số.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm - bí thư Trung ương Đoàn, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện nhiều đề án, chương trình, hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Mục tiêu nâng cao năng lực số cho thanh niên được thể hiện ngay trong chính chủ đề công tác năm 2023 là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn".

Hồi tháng 2-2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore đã trao biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa hai nước giai đoạn 2023 - 2028.

Toàn cảnh phiên đối thoại giữa đại biểu thanh niên hai nước với lãnh đạo thanh niên - Ảnh: DANH KHANG

Toàn cảnh phiên đối thoại giữa đại biểu thanh niên hai nước với lãnh đạo thanh niên - Ảnh: DANH KHANG

Các đại biểu thanh niên Việt Nam, Singapore chụp ảnh chung sau phiên đối thoại - Ảnh: DANH KHANG

Các đại biểu thanh niên Việt Nam, Singapore chụp ảnh chung sau phiên đối thoại - Ảnh: DANH KHANG

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào: Về và thấy một Việt Nam rất khácTrại hè thanh thiếu niên kiều bào: Về và thấy một Việt Nam rất khác

Men theo con đường bờ kè dẫn vào xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM), các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện vừa đi vừa rôm rả trò chuyện bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt mặc cho cái nắng trưa hè mỗi lúc một gay gắt hơn.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên