23/08/2023 18:55 GMT+7

Thủ tướng Singapore và phu nhân thăm Việt Nam từ ngày 27-8

Chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt tay trong chuyến thăm tới Singapore vào tháng 2-2023 - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt tay trong chuyến thăm tới Singapore vào tháng 2-2023 - Ảnh: DUY LINH

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23-8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-8. 

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhằm đáp lại chuyến thăm chính thức của Thủ tướng đến Singapore và phu nhân hồi tháng 2-2023.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết đây là lần thứ năm ông Lý Hiển Long đến Việt Nam trên cương vị thủ tướng. Ông từng đến Việt Nam vào các năm 2004, 2010, 2013 và 2017 nên "không xa lạ với đất nước và con người Việt Nam", theo ông Dũng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Singapore cũng là điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm Đối tác chiến lược.

"Việc Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam lần này cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore và Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vì hòa bình, ổn định chung trong khu vực và thế giới", Đại sứ Mai Phước Dũng chia sẻ thêm.

Kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1973, Việt Nam và Singapore đã chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực hợp tác, nhất là kinh tế.

Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN. Cả hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Trong đó Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore, còn đảo quốc sư tử đứng thứ 15 trong số các đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9,15 tỉ USD vào năm 2022, riêng 6 tháng đầu năm 2023 là 4,5 tỉ USD. Singapore là nước đứng đầu trong ASEAN và thứ 2 trong tổng số 143 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. 14 khu VSIP đã được xây dựng tại 10 tỉnh/thành của Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của của cả hai nước.

Hợp tác trong an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân đều được đẩy mạnh. 

Đặc biệt, trong chuyến thăm Singapore tháng 2-2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh nhằm mở rộng hợp tác hơn nữa ở các lĩnh vực mới.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhà lãnh đạo Singapore cũng sẽ gặp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội của Việt Nam.

Hai Thủ tướng và phu nhân dự kiến tham gia một số hoạt động ngoại giao văn hóa/công chúng khác.

Singapore lấy tên Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đặt cho loài hoa lan mớiSingapore lấy tên Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đặt cho loài hoa lan mới

Lấy tên Thủ tướng và phu nhân đặt cho một loài hoa lan mới là cách mà Singapore đánh dấu chuyến thăm của một vị khách quý, vốn được biết đến rộng rãi với cái tên "ngoại giao hoa lan".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên