07/09/2023 17:10 GMT+7

Thời tiết đêm nay 7-9: Nam Bộ nhiều nơi có dông lốc, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 7-9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Chiều và tối 8-9, khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Tại các vùng trũng, thấp, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Từ ngày 9 đến 12-9, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Thời gian mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối. Khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Dự báo đêm 7, ngày 8-9: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, vùng đồng bằng trung du có nơi nắng nóng; vùng núi và khu vực Đông Bắc từ chiều tối 8-9 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 33 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết hôm nay 4-9: Ngày đầu tuần cả nước mưa dông, mưa lớn ở Cà Mau - Kiên GiangThời tiết hôm nay 4-9: Ngày đầu tuần cả nước mưa dông, mưa lớn ở Cà Mau - Kiên Giang

Hôm nay thời tiết mưa dông diễn ra trên cả nước, miền Trung và miền Nam mưa về chiều tối, ban ngày trời nhiều mây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên