26/02/2018 17:27 GMT+7

Thị trường chứng khoán có gì sau ngày vía Thần tài?

PHƯỚC TRÍ
PHƯỚC TRÍ

TTO - Đang vào mùa lễ hội, cúng kiếng nhưng cổ phiếu công ty vàng mã lại không tăng. Mới qua ngày vía Thần tài nhưng mã PNJ lại giảm nhẹ bất chấp ngày bội thu mùng 10 tháng giêng.

Thị trường chứng khoán có gì sau ngày vía Thần tài? - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng điểm nhưng nhà đầu tư còn thận trọng - Ảnh: CTCK HSC cung cấp

Phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 26-2 tiếp tục là một ngày dành cho các mã cổ phiếu dầu khí và ngân hàng.

Mã BID của Ngân hàng đầu tư và phát triển tăng nhẹ 1.000 đồng lên 38.100 đồng, trong khi mã VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tăng lên 71.900 đồng/cổ phiếu.

Mã ACB của Ngân hàng Á Châu tăng lên 45.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên mã SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội lại giảm xuống còn 13.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý là mã EIB của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sau khi tăng giá trong buổi sáng đã giảm giá còn 15.350 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên chiều. 

Eximbank chính là ngân hàng mới đây đang dính vào "phốt" khi ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc chi nhánh TP.HCM, đã ôm hơn 245 tỉ đồng của khách hàng VIP bỏ trốn và đang chịu lệnh truy nã quốc tế.

Trong khi đó, mặc dù đang vào dịp lễ hội nhưng mã cổ phiếu HNX của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - công ty kinh doanh vàng mã duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Nam - lại đang giảm nhẹ sau mấy ngày tăng. 

Cổ phiếu của HNX được giao dịch với mức giá 33.800 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay. 

Trái với nhiều dự đoán, dù có ngày vía Thần ài bội thu nhưng những mã cổ phiếu liên quan đến vàng lại không tăng. 

Mã PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm còn 165.600 đồng/cổ phiếu.

Với họ dầu khí, mã PLX của tập đoàn xăng dầu đã có lúc đạt trần ở giá 88.700 đồng và kết thúc phiên ở mức giá 88.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 6.000 đồng/cổ phiếu. Mã GAS cũng tăng 2.000 đồng lên 113.000 đồng/cổ phiếu.

Một vài mã lớn đáng quan tâm khác là VJC của Công ty cổ phần hàng không Vietjet tăng lên 195.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó mã VNM của Công ty Sữa Việt Nam lại giảm còn 200.000 đồng/cổ phiếu.

Theo ý kiến của các chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng từ thị trường Mỹ. 

Chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 300 điểm trong phiên cuối tuần, tâm lý nhà đầu tư đã hồ hởi từ hai ngày nghỉ giao dịch khiến cho phía bên bán cũng cho rằng đây là dịp tốt để chốt lời.

"Thị trường đã tăng hơn 50 điểm từ sau đợt nghỉ tết. Đây là thời điểm quá tốt để bán đi những cổ phiếu mình bắt đáy", một nhà đầu tư ở TP.HCM cho biết.

Cung cầu đều tăng giúp cho chỉ số VN Index đã có lúc tăng hơn 20 điểm và duy trì trên mốc 1.120 điểm trong phiên giao dịch buổi sáng.

Tuy nhiên, càng về giờ chiều, tâm lý nhà đầu tư càng lúc càng thận trọng, theo đó áp lực chốt lời tăng còn lực mua giảm đi.

Theo nhiều nhà đầu tư, cột mốc trong khoảng 1.120 đến 1.130 điểm là ngưỡng kháng cự mạnh, thị trường sẽ bị thách thức rất lớn.

Đồng thời sau thời gian tăng, thị trường rất dễ sẽ chịu một hai phiên điều chỉnh, vì vậy việc "xuống tiền" được giới đầu tư cho rằng "trong lúc này là không nên".

Chính vì thế, trong phiên buổi chiều, thị trường quay đầu khiến chỉ số VN Index giảm xuống chỉ còn hơn 1.110 điểm, trong khi đó tại sàn Hà Nội chỉ số HNX Index chứng kiến sắc đỏ khá nhiều. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26-2, chỉ số VN Index tăng 11,68 điểm (1,06%), lên 1.114,53 điểm.

Ở sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số HNX Index giảm nhẹ 0,06 điểm (0,05%), xuống còn 126,18 điểm. Chỉ số Upcom Index tăng nhẹ 0,18 điểm (0,31%), lên 59,74 điểm.

Tổng kết ba sàn có 291 mã cổ phiếu tăng, 369 mã cổ phiếu giảm. Giá trị giao dịch khoảng 9.500 tỉ đồng.

PHƯỚC TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên