07/10/2023 20:15 GMT+7

Thêm một giám đốc bị bắt trong vụ mỏ cát lậu liên quan phó chủ tịch An Giang

Cơ quan điều tra xác định giám đốc Phùng Mỹ Luông đã khai thác, bán trái phép hơn 197.000m3 cát, thu lời bất chính hơn 19 tỉ đồng trong vụ mỏ cát lậu lớn nhất tỉnh An Giang.

Bị can Phùng Mỹ Luông - Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Phùng Mỹ Luông - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phùng Mỹ Luông, giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Mỹ Luông, liên quan vụ án mỏ cát lậu lớn nhất tỉnh An Giang.

Vị giám đốc doanh nghiệp này bị điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phùng Mỹ Luông.

Ông Luông bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Bộ Công an, kết quả điều tra xác định Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình (tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty này.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép hơn 197.000m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, trước đó ngày 25-8, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch tỉnh An Giang - để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8.

Kết quả điều tra xác định ông Trần Anh Thư với cương vị là phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác cát.

Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) của công ty.

Cơ quan điều tra xác định, sau những chỉ đạo trái pháp luật trên, phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình - chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68.

Tổng số tiền phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận là 1,2 tỉ đồng.

Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi "lót tay" cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khai thác cát lậu: Thiên tai và nhân taiKhai thác cát lậu: Thiên tai và nhân tai

Thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá vụ án khai thác cát lậu quy mô lớn tại An Giang đang hút sự quan tâm của dư luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên