12/12/2023 14:37 GMT+7

Tết này, đường phố Hà Nội sẽ được trang trí hiện đại, thanh lịch hơn?

Những mẫu thiết kế trang trí chiếu sáng có phong cách mỹ thuật hiện đại, vượt qua lối mòn, sử dụng công nghệ mới đã được lựa chọn trao giải cao nhất, và sẽ được áp dụng vào trang trí đường phố Hà Nội dịp năm mới sắp đến.

Mẫu thiết kế Hướng về thủ đô của họa sĩ Bùi Văn Long đoạt giải nhất thiết kế trang trí thành phố Hà Nội

Mẫu thiết kế Hướng về thủ đô của họa sĩ Bùi Văn Long đoạt giải nhất thiết kế trang trí thành phố Hà Nội

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội" và Cuộc vận động thiết kế trang trí TP Hà Nội năm 2023 đã tìm được các tác phẩm xuất sắc để trao giải vào ngày 12-12 tại Hà Nội.

Trang trí đường phố Hà Nội sẽ hiện đại, thanh lịch hơn

Theo đó, Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023 được tăng thêm giải thưởng, tách thành hai hình thức trang trí riêng biệt là hình thức trang trí tuyến đường và hình thức trang trí cụm mô hình, cổng chào giúp cho thành phố có thêm những điểm nhấn trang trí đô thị mới.

Hội đồng đã chọn được 13 tác phẩm đoạt giải các mẫu thiết kế trang trí thành phố, gồm một giải nhất cho tác phẩm Hướng về thủ đô của họa sĩ Bùi Văn Long, một giải nhì cho tác phẩm Hà Nội văn hiến phát triển của Công ty thương mại in và quảng cáo Anh Thy; hai giải ba và ba giải khuyến khích.

Hình thức trang trí cụm mô hình, cổng chào có một giải nhì cho tác phẩm Hoa của đất của họa sĩ Bùi Văn Long.

Như vậy ở Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023, họa sĩ Bùi Văn Long đã xuất sắc giành cả hai giải thưởng cao nhất ở hai hình thức thiết kế trang trí thành phố (giải nhất) và trang trí cụm mô hình, cổng chào (giải nhì, không có giải nhất).

Theo ban tổ chức, nhiều tác phẩm thiết kế trang trí chiếu sáng có phong cách mỹ thuật hiện đại, vượt qua lối mòn cũ, sử dụng công nghệ mới.

Giải nhì thi thiết kế trang trí thành phố Hà Nội có tên Hà Nội văn hiến phát triển

Giải nhì thi thiết kế trang trí thành phố Hà Nội có tên Hà Nội văn hiến phát triển

Tiêu biểu như mẫu thiết kế Giải nhất hình thức trang trí tuyến đường và giải nhì hình thức trang trí cụm mô hình, cổng chào đều của họa sĩ Bùi Văn Long được thiết kế là các khối sử dụng công nghệ hút nổi và đặt LED đổi màu bên trong.

Phần logo gắn đèn LED và sử dụng công nghệ quạt 3D hologram để trình chiếu tạo hình theo các sự kiện hoặc chủ đề của từng năm.

Các mẫu thiết kế này sẽ được ứng dụng vào trang trí thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là dịp năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Với những mẫu thiết kế được đánh giá là hiện đại này, người dân thủ đô và du khách đang hy vọng trang trí thành phố dịp năm mới sắp tới sẽ đẹp, đương đại, thanh lịch hơn.

Giải nhì thi thiết kế cụm công trình - cổng chào cho tác phẩm Hoa của đất của họa sĩ Bùi Văn Long

Giải nhì thi thiết kế cụm công trình - cổng chào cho tác phẩm Hoa của đất của họa sĩ Bùi Văn Long

Cổ động vượt qua lối mòn

Về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội", ban tổ chức chọn 16 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải gồm: một giải nhất cho tác phẩm Di tích lịch sử văn hóa - Nguồn lực đặc biệt góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô của họa sĩ Nguyễn Anh Minh, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Ngoài giải nhất, họa sĩ Nguyễn Anh Minh còn giành thêm một giải khuyến khích. Họa sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn cũng giành được một giải nhì và một giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm cổ động này có phong cách mỹ thuật mới, vượt qua lối mòn trong sáng tác tranh cổ động, đảm bảo truyền tải nội dung tốt.

Mẫu thiết kế của họa sĩ Nguyễn Anh Minh đoạt giải nhất sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội”

Mẫu thiết kế của họa sĩ Nguyễn Anh Minh đoạt giải nhất sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội”

Tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tuấn được giải nhì cuộc thi sáng tác tranh cổ động

Tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tuấn được giải nhì cuộc thi sáng tác tranh cổ động

Tác phẩm của Nguyễn Thị Hường được giải nhì thi sáng tác tranh cổ động

Tác phẩm của Nguyễn Thị Hường được giải nhì thi sáng tác tranh cổ động

Trang trí đèn đường phố cần hạn chế bớt nhà tài trợTrang trí đèn đường phố cần hạn chế bớt nhà tài trợ

TTO - TP.HCM đã cử một đoàn công tác đến Pháp, Hà Lan để học hỏi kinh nghiệm trang trí ánh sáng lễ hội. Họa sĩ Uyên Huy - chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, thành viên của đoàn - chia sẻ với Tuổi Trẻ về chuyến đi này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên