Xe
16/10/2023 10:00 GMT+7

Tasman: Bán tải đầu tiên của Kia sắp ra mắt

Lãnh đạo Kia khẳng định khách hàng sẽ sớm được nhìn thấy dòng bán tải đầu tiên của hãng, có thể mang tên Tasman.

Kia trong thời gian qua đã cho chạy thử một mẫu bán tải mang thiết kế giống SUV Mohave - Ảnh: SRX Design

Kia trong thời gian qua đã cho chạy thử một mẫu bán tải mang thiết kế giống SUV Mohave - Ảnh: SRX Design

Vào tháng 3-2022, Kia xác nhận sẽ ra mắt hai mẫu bán tải điện trước năm 2027. Ngoài ra, một dòng bán tải "phổ thông" chạy động cơ đốt trong cũng đang được thương hiệu Hàn Quốc phát triển. Một trong ba dòng xe này có thể sớm xuất hiện trước mắt người dùng nếu như xác nhận của lãnh đạo Kia là chính xác.

Cụ thể, giám đốc thiết kế Kia Karim Habib, khi trao đổi với tờ Carsales của Úc tại Ngày xe điện Kia EV Day tổ chức vào ngày 12-10, cho biết người dùng "có thể được quan sát một mẫu bán tải sớm".

Theo đăng ký bản quyền được Kia thực hiện ở nhiều quốc gia gần đây, tên gọi một mẫu bán tải Kia trong nhóm trên có thể là Tasman. Một mẫu bán tải của hãng đã được thử nghiệm từ năm 2022 với thiết kế dựa nhiều vào SUV Mohave - một dòng tên chỉ bán tại Hàn Quốc. Tuy vậy, thiết kế bản hoàn chỉnh tạm thời chưa có nhiều thông tin đáng tin cậy.

Kia từng cân nhắc ý tưởng làm bán tải với concept Soul'ster (2009) nhưng không thông qua - Ảnh: Kia

Kia từng cân nhắc ý tưởng làm bán tải với concept Soul'ster (2009) nhưng không thông qua - Ảnh: Kia

Với tên Tasman, mẫu bán tải ra mắt sớm nhất sẽ là dòng xe chạy động cơ duy nhất trong bộ ba đã nhắc tới trên. Một phát ngôn viên của Kia tại Úc từng xác nhận với tờ Drive của nước này là hãng sẽ có bán tải ra mắt trong năm 2024. Tasman chính là cái tên sáng giá nhất.

Phân khúc của Kia Tasman là bán tải cỡ trung ngang hàng với Ford Ranger. Cấu hình xe có hứa hẹn rất đa dạng, từ bản thương mại tập trung vào khả năng chở hàng tới bản hiệu suất cao.

Trong nhiều năm qua, đội hình quốc tế của Kia không có xe bán tải. Họ chỉ có độc nhất một mẫu xe thuộc phân khúc này và bán giới hạn tại Hàn Quốc có tên Bongo. Hiện dòng tên trên đã tiến tới thế hệ thứ 4 vào năm 2005 và facelift vào năm 2014. Tới năm 2020 xe được Kia bổ sung thêm bản thuần điện.

Kia ra mắt bộ đôi EV3, EV4: Nhìn sedan không khác gì SUVKia ra mắt bộ đôi EV3, EV4: Nhìn sedan không khác gì SUV

Thiết kế dòng 'sedan' chạy điện Kia EV4 vừa được công bố nhìn như SUV gầm thấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên