23/02/2011 15:37 GMT+7

Tảo lam "tái ngộ" hồ Xuân Hương

Tin, ảnh: NGÔ PHƯỚC TUẤN
Tin, ảnh: NGÔ PHƯỚC TUẤN

TTO - Những ngày qua, sau gần hai tháng hồ Xuân Hương chính thức tích nước, những mảng xanh rêu tích tụ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ lại xuất hiện. Các nhà chuyên môn thường gọi đó là tảo lam (tên khoa học Microcystic), từng xuất hiện dày đặc trước khi hồ được nạo vét vào đầu năm 2010.

Tiếp 100.000m3 nước cho hồ Xuân Hương

8FsXqKOw.jpgPhóng to

Các công nhân vớt rác ở hạ lưu hồ Xuân Hương làm lộ ra màu xanh rêu của tảo. Ảnh chụp chiều 23-2

Tảo xuất hiện gần bờ khu vực đường Nguyễn Thái Học, nhà hàng Thanh Thủy, đặc biệt ở khu vực hạ lưu hồ (đập cầu ông Đạo). Một bề mặt rộng được phủ màu xanh “quen thuộc”. Trong những ngày nắng đầu mùa khô này, tảo lam càng bốc mùi khó chịu.

QQyG6PqN.jpgPhóng to
Tảo lam xuất hiện dày đặc khu vực hạ lưu hồ Xuân Hương (ảnh chụp chiều 23-2)

Được biết, hồ Xuân Hương được nạo vét nhằm mục đích hạn chế hiện tượng tảo lam.

Tin, ảnh: NGÔ PHƯỚC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên