Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn cách tính tiền lương, phụ cấp, hoạt động phí với một số trường hợp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1-7.
Theo nghị định số 24 ngày 14-5-2023 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu/tháng lên 1,8 triệu/tháng (20,8%) từ 1-7.
Theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng sẽ được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng.
Bộ Nội vụ dự kiến trình Chính phủ nghị định quy định mới về mức tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tháng 3-2023.
TTO - Theo Bộ Tài chính, nếu thực hiện tăng lương cơ sở vào thời điểm 1-1-2023 sẽ gây thêm sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát.
TTO - Theo thống kê của tổng thư ký Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ cần cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng ngay từ ngày 1-1-2023.
TTO - Chính phủ đề xuất Quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, nhưng từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
TTO - Tại cuộc họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về việc điều chỉnh tăng lương cơ sở.
TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Khẳng định giá trị tác phẩm về chủ nghĩa xã hội của Tổng bí thư; Xử lý hơn 1.000 tỉ đồng đặt cọc trúng đấu giá đất Thủ Thiêm; Giờ vào học ở các nước ra sao?; Quả bóng vàng cho sự khiêm tốn...
TTO - Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết có 10 tỉnh thành nhận vượt trên 5.000 biên chế công chức, làm quỹ lương tăng 859 tỉ; Doanh nghiệp Việt bị đánh cắp mật khẩu nhiều nhất Đông Nam Á; Đề nghị tăng lương cơ sở từ 1-7-2023... là tin đáng chú ý.
TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995.
TTO - Đây là nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng ngày 29-9, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.
TTO - Một số tỉnh, thành đã có chính sách ưu đãi sinh viên sư phạm giỏi về làm giáo viên các trường tại địa phương. Đây là tín hiệu tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cũng như thu hút người giỏi làm giáo viên.
TTO - Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.