25/01/2022 10:39 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM bổ nhiệm 2 lãnh đạo tòa chuyên trách

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo tòa chuyên trách trong hội nghị triển khai công tác năm 2022.

TAND cấp cao tại TP.HCM bổ nhiệm 2 lãnh đạo tòa chuyên trách - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Duyên (bìa trái) và bà Trần Thị Thu Thủy (bìa phải) nhận quyết định bổ nhiệm từ chánh án Trần Văn Châu - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Sáng 25-1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022 và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh tòa Tòa lao động và phó chánh tòa Tòa kinh tế.

Ông Trần Văn Châu, chánh án TAND cấp cao, đã trao các quyết định chánh tòa Tòa lao động cho bà Trần Thị Thu Thủy, và phó chánh tòa Tòa kinh tế cho bà Phạm Thị Duyên. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 14-1-2022.

Trước đó, bà Thủy đã giữ chức vụ phó chánh tòa Tòa hình sự, còn bà Phạm Thị Duyên là thẩm phán cấp cao của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết công tác của TAND cấp cao tại TP.HCM năm 2021 cho thấy, năm qua trong công tác xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm, 100% quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND cấp cao được chấp nhận, chỉ 80% quyết định kháng nghị của Viện KSND cấp cao cùng cấp được chấp nhận kháng nghị.

Báo cáo triển khai công tác còn cho thấy, do dịch COVID-19, năm 2021 thời gian xét xử án tại tòa chỉ còn lại 8 tháng nên tỉ lệ giải quyết các vụ án cũng không được cao, chỉ đạt hơn 53%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TAND cấp cao, năm qua, chất lượng giải quyết án được bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không xảy ra oan sai. Tình hình dịch bệnh COVID-19 nên án tồn còn lại nhiều, một số vụ án chậm đưa ra xét xử, vi phạm thời gian chuẩn bị xét xử và chậm phát hành bản án và quyết định.

Báo cáo công tác tổng kết còn cho thấy trong năm 2021, TAND cấp cao có 35 vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy sửa để xét xử lại do nguyên nhân chủ quan. Tỉ lệ án bị hủy sửa của TAND cấp cao là 1,5%.

Nói về các hạn chế của tòa này trong năm qua, lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM cho rằng do phạm vi của đơn vị rộng, khối lượng án lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp trong khi nhân sự của tòa còn đang thiếu và không tương xứng với khối lượng công việc. 

Chỉ tính riêng năm 2021, mỗi thẩm phán phải giải quyết 72 vụ phúc thẩm và 172 đơn đề nghị giám đốc thẩm và tái thẩm, trong khi thẩm phán còn phải đảm nhiệm chức vụ quản lý và xét xử giám đốc thẩm.

TAND cấp cao: Có người làm thư ký gần 20 năm vẫn chưa được bổ nhiệm TAND cấp cao: Có người làm thư ký gần 20 năm vẫn chưa được bổ nhiệm

TTO - Đó là thực trạng được nêu ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 của TAND cấp cao tại TP.HCM, chiều 7-1. Theo đó, một trong những khó khăn tồn đọng là thiếu nhân sự, đặc biệt là thư ký, có người làm gần 20 năm nhưng chưa được điều động.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên