11/11/2021 12:38 GMT+7

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa 'tiếp sức'

Q.LINH
Q.LINH

TTO - TP.HCM vừa kỷ niệm 25 năm chương trình "Tiếp sức mùa thi" và tổng kết chương trình năm 2021 hôm nay 11-11.

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa tiếp sức - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2021 hỗ trợ thí sinh đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi vào phòng thi - Ảnh: Q.L.

Xuất phát từ ý tưởng của anh Ngô Anh Vương - cựu sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), người từng bị đánh khi vào TP.HCM thi đại học năm 1997, chương trình hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng đã ra đời cùng năm.

Đến năm 2001, TP.HCM đã chính thức cho ra mắt chương trình "Tiếp sức mùa thi" quy mô cấp thành. Và năm 2002, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã nhân rộng mô hình này ra cả nước, với sự tham gia của Bộ Giáo dục - đào tạo, báo Thanh Niên.

25 năm đã có nhiều thay đổi trong cách hỗ trợ, tiếp sức tùy theo sự thay đổi của phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, giá trị nhân văn, ý nghĩa hỗ trợ của chương trình là không đổi sau chặng đường một phần tư thế kỷ ấy.

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa tiếp sức - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà trao khen thưởng các đơn vị hỗ trợ tốt cho chương trình - Ảnh: Q.L.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng (phó giám đốc Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh) - người đã 18 năm gắn bó cùng Tiếp sức mùa thi - kể ở vai trò sinh viên tình nguyện, anh đã có những ngày ăn ngủ tại bến xe, nhà ga để hỗ trợ đàn em.

Khi làm phó ban tổ chức chương trình, anh Hoàng nói đã có nhiều cơ hội hơn để tham mưu các hoạt động, cách làm phù hợp sao cho hỗ trợ thí sinh có tinh thần tốt nhất trước khi vào kỳ thi quan trọng. "Có sự gắn bó kỳ lạ trong Tiếp sức mùa thi. Tôi có cả đại gia đình, có những điều như hôm nay là qua chương trình này" - anh Hoàng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân từng trở thành chiến sĩ tình nguyện sau ấn tượng tốt đẹp với sự ân cần của sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi hỗ trợ khi chị vào TP.HCM nhập học. Giờ đi làm cũng nhiều năm, song cứ đến hè chị lại xin tạm gián đoạn công việc chừng hơn tháng để đi "tiếp sức" cho đàn em, bởi "cái ân tình không bỏ được.

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa tiếp sức - Ảnh 3.

Đại diện các thế hệ sinh viên tình nguyện chia sẻ kỷ niệm gắn bó cùng Tiếp sức mùa thi - Ảnh: Q.L.

Anh Lê Xuân Dũng - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM - nhận định: "Tiếp sức mùa thi không chỉ là chương trình mang giá trị nhân văn, mà cho thấy rõ nét tấm lòng thơm thảo, lối sống trượng nghĩa của người dân TP.HCM khi sẵn sàng giúp đỡ bao nhiêu người xa lạ từ khắp nơi đổ về mỗi mùa thi".

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa tiếp sức - Ảnh 4.

Tất cả sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2021 đều được xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Q.L.

Tấm lòng thơm thảo người Sài Gòn 25 mùa tiếp sức - Ảnh 5.

Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Ông Thị Ngọc Linh trao học bổng cho các thí sinh khó khăn được chương trình tiếp sức năm 2021 - Ảnh: Q.L.

Khoảng 1,2 triệu lượt sinh viên đã tham gia trong hành trình 25 năm Tiếp sức mùa thi. Chương trình đã tư vấn, hỗ trợ cho hơn 5 triệu lượt thí sinh cùng phụ huynh từ khắp nơi trong cả nước về TP.HCM dự thi.

Đã có hàng trăm ngàn vé xe buýt, hàng triệu bản đồ, suất ăn, thức ăn nhẹ và rất nhiều vật phẩm khác được tặng miễn phí đến thí sinh cùng phụ huynh. Ngoài ra, với sự chung tay từ nhiều đơn vị, chương trình đã trao cả ngàn suất học bổng trị giá hàng chục tỉ đồng đến thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

25 năm 25 năm 'Tiếp sức mùa thi ' đi cùng bước chân sĩ tử

TTO - Khởi đầu từ chương trình hỗ trợ thí sinh thi đại học, chặng đường một phần tư thế kỷ đã chứng kiến nhiều đổi thay của chương trình "Tiếp sức mùa thi" qua từng năm.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên