20/04/2013 19:30 GMT+7

SV chưa việc làm ổn định, xin visa Hàn Quốc được không?

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)

TTO - * Tôi có người bạn Hàn Quốc muốn bảo lãnh tôi qua đó chơi theo diện du lịch. Tôi đang là sinh viên, công việc là giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà, không làm cho cơ quan nào.

Bạn tôi ở Hàn Quốc khả năng tài chính khá ổn. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi và bạn tôi cần làm những thủ tục gì để có thể xin được visa? Mong được tư vấn. Xin cảm ơn.

Linh Nguyen (nguyenlinh131@...)

- Trả lời:

Khi nhập cảnh vào một quốc gia bất kỳ, không riêng gì Hàn Quốc, người nhập cảnh cần chứng minh được mục đích nhập cảnh một cách rõ ràng và có đủ khả năng tài chính cho chuyến đi cũng như các ràng buộc chặt chẽ tại nước đang sinh sống, để cho thấy người nhập cảnh sẽ trở về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc thời hạn nhập cảnh.

Trường hợp của bạn, bạn đang làm việc tự do không có hợp đồng lao động, không có tham gia bảo hiểm xã hội, và cũng không có đăng ký kinh doanh, có thể bị xem là không có mối liên hệ, ràng buộc chặt chẽ tại Việt Nam. Do đó, hồ sơ xin visa của bạn sẽ rất khó thuyết phục được nhân viên lãnh sự về khả năng trở lại Việt Nam sau khi kết thúc chuyến du lịch.

Theo website của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, thủ tục xin visa du lịch Hàn Quốc trong trường hợp của bạn được hướng dẫn như sau:

• Hồ sơ (tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt cần dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng tư pháp):

1) Hộ chiếu (tốt nhất là còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên)

2) Đơn xin cấp visa (có dán 1 tấm hình 35 × 35 được chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất)

3) Giấy xác nhận nhân viên hoặc hợp đồng lao động

4) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:

- Giấy nộp thuế thu nhập cá nhân cấp 3 tháng gần nhất;

- Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội cấp 3 tháng gần nhất;

- Giao dịch ngân hàng có thể hiện tiền lương cấp 3 tháng gần nhất;

- Chứng nhận sở hữu nhà cửa, đất đai…

- Sổ tiết kiệm ngân hàng.

Trong trường hợp bạn không có đủ khả năng tài chính, có thể chứng minh năng lực tài chính của người thân của bạn (bố hoặc mẹ), kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình. Trong trường hợp không thể chứng minh tài chính của bản thân và gia đình, bạn có thể đề nghị cơ quan nơi đang làm việc đứng ra bảo lãnh cho bạn về chuyến đi.

• Lệ phí: 30 USD

• Thời gian: 5 ngày làm việc

Trong quá trình xét cấp visa, một số trường hợp có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc thẩm tra hồ sơ nên thời gian xét cấp visa có thể kéo dài hơn.

• Hiệu lực của visa: 3 tháng kể từ ngày cấp và chỉ có giá trị xuất nhập cảnh một lần.

Tuy nhiên, trường hợp trước đây bạn đã đi du lịch tại một vài quốc gia khác (thể hiện qua hộ chiếu trong các lần du lịch trước), và bạn đều tuân thủ đúng thời gian về nước theo hạn các visa trước đây sẽ là một căn cứ để thuyết phục nhân viên lãnh sự về mục đích chuyến đi của bạn đúng là đi du lịch, cũng như tin tưởng hơn việc bạn sẽ trở về nước đúng hạn.

Thông tin về hồ sơ và thủ tục xin cấp visa, bạn có thể tìm hiểu tại website của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM (xem tại đây), hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ:

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM

Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại (phòng visa): (08)3824 3311 - Fax: (08) 3823 0251

E-Mail : hcm02@mofat.go.kr

Chúc bạn thành công.

Muốn đi du lịch, thắc mắc muốn tìm hiểu về các điểm đến cũng như kinh nghiệm khi đi du lịch, bạn đọc có thể đặt câu hỏi hoặc tham khảo các bài viết trên chuyên mục "Tư vấn du lịch" - trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Các câu hỏi hoặc bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Du lịch Tuổi Trẻ Online

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG(www.shlaw.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên