12/10/2017 13:11 GMT+7

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên

TH.ĐÌNH
TH.ĐÌNH

TTO - Trên địa bàn Sơn La những ngày qua đã có mưa to, nước lũ dâng cao gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 1.

Nhà ông Hoàng Văn Dũng bản Nà Xá 2, xã Quang Huy, ta luy dương sập đổ hoàn toàn

Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt nhiều tuyến đường, cô lập nhiều địa phương. Đến sáng 12-10, tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua xã Gia Phù (huyện Phù Yên, Sơn La) vẫn bị ngập, xe cộ không thể di chuyển từ Phù Yên đi TP Sơn La hoặc về Hà Nội.

Tại xã Quang Huy (huyện Phù Yên), gia đình ông Hoàng Văn Dũng ở bản Nà Xá 2 vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả ngôi nhà bị ta luy dương sạt lở làm sập hoàn toàn, các tài sản có giá trị gồm ti vi, xe máy, giường, tủ… bị dập nát, hư hỏng.

Ông Dũng kể sáng 11-10, ta luy dương sau nhà bị sạt, hàng trăm khối đất đá đổ xuống làm nhà sàn của ông bị lật, hư hỏng hoàn toàn. Lúc đó, dưới gầm sàn có 5 người, nhưng may mọi người kịp chạy, chỉ một người bị đất vùi và đá văng vào đầu bị thương nhẹ.

Dọc tuyến Quốc lộ 37 thuộc địa bàn các xã Huy Thượng, Huy Bắc, Huy Hạ, Tường Phù, Gia Phù…, có nhiều đoạn đất đá sạt lở. Nhiều tảng đá to như chiếc giường, nặng vài tấn nằm chắn giữa đường. Hai cây cầu bê tông trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn xã Gia Phù bị lũ phá hỏng, giao thông tê liệt. Toàn bộ ô tô không thể đi thành phố Sơn La hoặc xuôi Hà Nội được.

Theo thông tin của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên, mưa lũ đã làm 2 người chết, 2 người bị thương; 36 nhà bị sạt lở, sập đổ và cuốn trôi hoàn toàn; 12 thuyền máy bị chìm; 4 điểm trường bị sạt lở và ngập lụt; 278 ha lúa, 15 ha ngô, 24 ha nuôi thủy sản bị ngập úng và mất trắng. 

Mưa lũ đã làm nhiều cột điện bị gẫy, đổ làm mất điện toàn huyện. Tại thị trấn Phù Yên và các xã lân cận cũng bị mất nước sinh hoạt.

Ngoài ra, gần 140 điểm sạt lở, ngập lụt trên các tuyến đường trong huyện… Một cây cầu bê tông trên Quốc lộ 37 đoạn xã Gia Phù bị đứt đường dẫn vào cầu, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều cầu treo dọc suối Mường Tấc bị cuốn trôi làm cô lập các bản dọc suối. 

Hiện các xã Mường Bang, Sập Xa, Đá Đỏ và nhiều bản của các xã khác trên địa bàn huyện Phù Yên vẫn đang bị nước lũ cô lập. Tổng thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng.

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 2.

Các đơn vị khẩn trương khắc phục sạt lở đất trên quốc lộ 37, đoạn xã Quang Huy, Phù Yên

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 3.

Cầu treo bản Bó 2, xã Huy Hạ, Phù Yên bị lũ cuốn trôi mất mặt cầu, gây cô lập bản

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 4.

Mưa lũ tại bản Bó, xã Huy Hạ, Phù Yên

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 5.

Mưa lũ gây sạt lở bùn đất vào nhà dân bản Nà Xá 2, xã Quang Huy.

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 6.

Nhà dân bản Nà Xá 2, xã Quang Huy bị sạt lở

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 7.

Người dân bản Nà Xá 2, xã Quang Huy giúp nhau khắc phục sự cố

Sơn La: Lũ vẫn chia cắt, cô lập huyện Phù Yên - Ảnh 8.

Quốc lộ 37, đoạn xã Quang Huy, huyện Phù Yên bị sạt lở gây ách tắc giao thông

TH.ĐÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên