28/04/2023 05:43 GMT+7

Sôi động 'thị trường' luyện chữ vào lớp 1 ở TP.HCM

Thị trường luyện chữ vào lớp 1 ở TP.HCM sôi động với nhiều hình thức từ gia sư kèm tại nhà, luyện tại trung tâm đến học kèm tại nhà giáo viên.

Sôi động thị trường luyện chữ vào lớp 1 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Trẻ luyện chữ trước khi vào lớp 1 tại nhà cô giáo ở TP.HCM - Ảnh: MỸ DUNG

Một trung tâm luyện chữ vào lớp 1 ở đường Hiền Vương (quận Tân Phú) một chiều đầu tháng 4 bắt đầu tấp nập ba mẹ đưa con đến học. Nhiều đứa trẻ sau một ngày ở trường mầm non được ba mẹ chở đến ngồi vào lớp luyện chữ ở đây.

Nhu cầu lớn

Trẻ được học ngay lầu một của căn nhà. Ca của trẻ mầm non luyện chữ tại trung tâm này bắt đầu từ 17 giờ tới 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Lớp có khoảng 15, 20 bé với sự uốn nắn của một cô giáo lớn tuổi. Nơi đây không chỉ dạy luyện chữ cho bé vào lớp 1 mà còn nhận dạy toán, tiếng Việt, tập làm văn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và cả dạy thêm tiếng Anh.

"Tôi gửi mấy chỗ rồi nhưng thấy con vẫn chưa biết mặt chữ, được giới thiệu chỗ này nên tìm đến đây để nhờ cô", chị Mỹ, một phụ huynh, nói. Mỗi tháng học luyện chữ vào lớp 1 có giá 700.000 đồng. Cha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ sách tiếng Việt, sách toán lớp 1 cũng như bút chì, thước...

Cũng trên đường này, một địa chỉ khác cũng nhận rèn chữ cho trẻ vào lớp 1. Tương tự, tại đường Nguyễn Giản Tư (P.12, quận Tân Bình) cách nhau khoảng 500m có hai địa chỉ nhận luyện trẻ vào lớp 1. Tương tự, ở khu vực quận 3 và TP Thủ Đức cũng có rất nhiều địa chỉ nhận dạy trẻ vào lớp 1. "Chúng tôi chỉ nhận trẻ đến hết tháng 4 vì không còn chỗ nữa" - một nhân viên tại địa chỉ nhận dạy kèm trẻ trên đường 3 Tháng 2, quận 10 cho biết.

"Sốt" 1 kèm 1

Trong nhiều hình thức dạy chữ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 hiện nay tại TP.HCM nhiều gia đình ưa chuộng hình thức một kèm một với giáo viên.

"Tôi cho con học chữ từ trước tết nhưng sau đó thấy con vẫn không biết hết bảng chữ cái. Tôi lo quá nên đổi cho con sang một trung tâm học buổi tối các ngày và thứ bảy, chủ nhật nhờ cô kèm thêm cho con vài giờ nữa" - phụ huynh Minh Anh, sống tại một chung cư quận 10, cho biết. 

Cũng theo chị Minh Anh, mỗi tháng chị tốn khoảng 2,5 triệu đồng cho con học chữ vào lớp 1. "Con tôi được cô giáo dạy nhận diện chữ, viết và làm toán. Từ ngày nhờ cô kèm riêng, con tiến bộ nhiều hơn. Cũng may là tôi nhanh chóng đăng ký sớm. Chứ giờ mới đăng ký ở trung tâm thì họ không nhận nữa vì không còn giáo viên để kèm các bé riêng" - chị Minh Anh kể.

Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều nơi không chỉ dạy học sinh theo lớp, theo nhóm lớp mà đều có tổ chức kèm riêng trẻ. 

Một địa chỉ dạy trẻ chuẩn bị vào lớp 1 tại ngã tư Thủ Đức, TP Thủ Đức nhận dạy trẻ một tuần ba buổi học theo nhóm, một tháng 400.000 đồng và cũng có kèm riêng với giá 100.000 đồng/buổi theo yêu cầu của phụ huynh. 

Cô giáo tại đây cũng cho biết lớp dự kiến sẽ không nhận học viên vào cuối tháng 4 nhằm đảm bảo chất lượng vì số lượng học sinh đăng ký nhiều.

Cô Thu Trang, một giáo viên mầm non tại TP.HCM, cho biết thông thường vào thời điểm này trẻ mầm non 5 tuổi hầu hết đã biết hết mặt chữ. Vì thế, những trẻ chưa biết mặt chữ hoặc ba mẹ cảm thấy trẻ chưa nắm được mặt chữ, chưa viết chữ thành thạo sẽ cuống lên. Đó là lý do những trung tâm gia sư nhận được nhiều yêu cầu cung cấp gia sư là giáo viên tại nhà.

"Tôi đăng ký tìm gia sư là giáo viên tốt dạy con tôi từ hai tuần nay với mức giá 3 triệu đồng/tháng, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai giờ nhưng trung tâm nói vẫn phải chờ thêm vì hiện nay các giáo viên đã kín lịch. Chỉ còn suất là sinh viên dạy kèm. Nếu vài hôm nữa không có, tôi cũng phải nhờ đến sinh viên vì tôi lo con tôi không theo kịp các bạn khi vào lớp 1" - chị Lệ, phụ huynh tại một chung cư ở quận Phú Nhuận, cho biết.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, giá một giáo viên, một học sinh dạy trẻ chuẩn bị vào lớp 1 không có mặt bằng chung. Một số quận như Tân Phú, Tân Bình, quận 3, TP Thủ Đức mức giá kèm tùy vào từng giáo viên, từ 100.000 - 300.000 đồng/buổi/hai giờ. Trong khi đó, mức giá gia sư kèm dao động từ 1 triệu - 4 triệu đồng/tháng tùy vào từng trung tâm.

Chuẩn bị cả tiếng Anh

Đáng chú ý, ngoài tiếng Việt và toán, một số phụ huynh bắt đầu chuẩn bị trước cả tiếng Anh để con vào lớp 1. "Tôi muốn tìm một gia sư song ngữ, dạy cả tiếng Việt và tiếng Anh cho con trai năm nay 4 tuổi, chuẩn bị cho con vào lớp 1" - chị Giang, một phụ huynh tại TP Thủ Đức, đưa ra yêu cầu cho một trung tâm gia sư. "Đứa con đầu của tôi vào lớp 1 trầy trật cả tiếng Việt và tiếng Anh, nên giờ tôi tìm gia sư trước cho con" - chị Giang cho biết.

* Bà Lương Thị Hồng Điệp (trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM):

Không khuyến khích trẻ học trước chương trình lớp 1

Trong chương trình mầm non đã có chương trình Làm quen với chữ viết. Nội dung này không bê nguyên chương trình lớp 1 nhưng trẻ có tập tô, tập đồ, biết chữ cái trong từ, trong câu, biết phân biệt chữ cái... Nếu cô giáo mầm non chăm chút, làm đúng chương trình theo kết quả mong đợi thì trẻ sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để bước vào lớp 1. Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh, đến từng trường mầm non về việc không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1.

Nếu phụ huynh cho trẻ đi học thêm trước khi vào lớp 1 thì cũng không biết trẻ sẽ được dạy theo bộ sách lớp 1 nào. Trong thời gian trẻ học thêm mà đúng với cuốn sách trẻ sẽ học ở lớp 1 trong thời gian tới thì việc học thêm đó vô hình trung sẽ làm mất đi sự háo hức, tò mò học tập của trẻ. Tôi không khuyến khích cho trẻ học trước chương trình lớp 1.

Trẻ chỉ cần được dạy về các kỹ năng như kỹ năng cầm bút, ngồi vào bàn, tương tác, tập trung... chứ không phải dạy chương trình lớp 1 trước.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 không phân tuyến: Dẹp nạn Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 không phân tuyến: Dẹp nạn 'chạy' hộ khẩu

Nhà trường và phụ huynh đều thở phào khi TP.HCM dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 không phân tuyến, tức không dựa vào hộ khẩu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên