23/03/2018 16:39 GMT+7

Sợ hố xoáy 'nuốt' nhà, dân... cột dây thép giữ đất

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Hố xoáy đã nuốt trọn hàng chục nền nhà, nhưng bờ kè chưa biết khi nào mới xây, người dân phải tự lấy... dây thép cột vào gốc cây để giữ đất, giữ nhà.

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 1.

Để giữ đất, giữ nhà người dân đã tự dùng dây thép đóng cọc neo ngang đường - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sáng 23-3, nhiều hộ dân sống ven bờ sông Hậu, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cho biết đang sống thấp thỏm cả ngày lẫn đêm vì hố xoáy sạt lở chỉ còn cách cửa nhà vài bước chân.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp kè tạm hoặc có phương án hỗ trợ di dời người dân đi nơi khác.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi) cho biết hố xoáy tại khu vực trên hình thành tháng 8 năm ngoái, gây sạt lở bờ sông dài gần 200m, ăn sâu vào đất liền hơn 20m.

Nước đã nhấn chìm 4 căn nhà người dân nơi đây và đe dọa hàng chục hộ dân khác lân cận.

"Sau khi 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp được di dời đi nơi khác, sạt lở tiếp tục nhấn chìm 20 nền nhà", ông Tuấn nói.

Cách đây hai hôm, sạt lở tiếp tục tấn công, nhấn chìm thêm một đoạn đường giao thông chính của bà con trong khu vực.

Trước tình trạng cấp thiết, người dân phải tự kêu gọi quyên góp để mua cây, đất đá về làm lại.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực hố xoáy hiện đã ăn sát vào cửa nhà những hộ dân chưa di dời. Nguy hiểm rình rập khi tình trạng nứt nẻ kéo dài trên mặt sân bêtông và tường rào ngày một rõ hơn.

Sau khi trình báo UBND phường Thành Phước và được thông báo chưa có vốn đầu tư bờ kè, người dân đành mua dây thép về cột vào gốc cây, rồi đóng cọc neo nhằm giữ đất, chống sạt lở.

"Chúng tôi kiến nghị sớm xây kè, vì nếu sạt lở tiếp tục thì dân sẽ mất hết đất đai. Trong khi đó, nếu di dời nhà nước chỉ cấp một nền nhà, 10 năm sau lại phải mất thêm 60 triệu đồng nữa mới được cấp sổ đỏ", một người phụ nữ không nêu tên nói.

Ông Lưu Nhuận - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long - cho biết tỉnh đang tiếp tục theo dõi khu vực sạt lở ở phường Thành Phước, sạt đến đâu di dời dân đến đó.

Hiện tỉnh Vĩnh Long cũng vừa thông qua dự án xây dừng kè sông Hậu, trong đó có khu vực phường Thành Phước. Tuy nhiên, khi nào dự án trên được triển khai ông Lưu Nhuận chưa nắm rõ.

Một số hình ảnh sạt lở tại hố xoáy ở phường Thành Phước:

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 2.

Người dân dùng bao cát kè đường giao thông - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 3.

Đã có 20 nền nhà khu vực này bị nước nhấn chìm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 4.

Vết nứt ngay trước hàng rào một hộ dân - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Minh Tuấn chỉ vết nứt tiếp tục xuất hiện trên đoạn đường giao thông vừa được người dân góp tiền sửa lại - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 6.

Nhà chỉ cách hố xoáy vài bước chân nên người dân đành chằng chéo thế này - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 7.

Đủ cách chằng chống - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 8.

Khu vực hố xoáy gây sạt lở - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sợ hố xoáy nuốt nhà, dân... cột dây thép giữ đất - Ảnh 9.

Cách khu vực hố xoáy nhấn chìm 20 nền nhà khoảng 200m là bến phà Cần Thơ cũ. Cầu nổi cũng bị nhấn chìm, nằm chổng vó - Ảnh: CHÍ HẠNH

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên