19/05/2023 10:25 GMT+7

Sinh hoạt, sản xuất kinh doanh 'đảo lộn' vì cúp điện

Trái với khẳng định trước đó của ngành điện là khu vực phía Nam sẽ không thiếu điện, người dân tại một số khu vực ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã nhận được các thông báo cúp điện, hàng quán phải tạm ngưng kinh doanh khi mất điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ (TP.HCM) bảo trì lưới điện trung thể nhằm đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho người dân (ảnh chụp vào trưa 15-5) - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ (TP.HCM) bảo trì lưới điện trung thể nhằm đảm bảo nguồn điện sinh hoạt cho người dân (ảnh chụp vào trưa 15-5) - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhiều người dân ở chung cư tại TP.HCM lo lắng cho biết đã nhận được thông báo cúp điện kéo dài trong ngày 19-5 khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Trong khi đó, tại khu vực phía Bắc, việc cúp điện luân phiên hoặc mất điện cục bộ cũng gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ra quán cà phê làm việc vì mất điện

Chiều 18-5, ông H.Đ. (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết vừa nhận được tin nhắn SMS của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông báo gia đình ông sẽ bị cúp điện từ 13h30 - 17h ngày 19-5.

Trong tin nhắn SMS được gửi trước đó một ngày, EVNHCMC thông báo nhà ông sẽ bị cúp điện từ 8h30 - 13h30 ngày 19-5 và "mong được thông cảm".

Theo ông Đ., đây là lần đầu tiên ông nhận được thông báo cúp điện kéo dài nhiều giờ, trong khi lại ở tầng cao trong chung cư, mọi hoạt động của gia đình đều gắn với các thiết bị điện, nhất là điều hòa, nên nếu hệ thống điện dự phòng của chung cư không đảm bảo sẽ khiến công việc bị ảnh hưởng. Sáng 18-5, nhà ông Đ. cũng bị cúp điện trong thời gian ngắn rồi có lại.

Tương tự, nhiều người dân tại một số khu vực ở huyện Hóc Môn, quận 12 cũng phản ánh vừa nhận được thông báo cúp điện trong ngày 19-5, phổ biến từ khung giờ 8h - 14h.

Trong khi đó, người dân ở nhiều tỉnh khác lại nhận được thông báo cúp điện từ 5h - 18h hoặc 16h - 24h trong ngày 19-5. Tuy nhiên, trong ngày 18-5, do bị cúp điện bất ngờ khiến những hộ kinh doanh trở tay không kịp, nhất là những dịch vụ phải dùng điện 24/24.

Ông Dũng, chủ tiệm thủy sinh Âu Cơ (quận Tân Bình), cho biết sáng 18-5 mở tiệm thì vẫn có điện, nhưng đến 8h thì cúp điện, khiến toàn bộ hệ thống sục khí oxy cho các bể cá cảnh của ông đều bị tắt.

Do đây là mặt bằng thuê, ngành điện thông báo lịch cắt điện cho chủ nhà nhưng chủ nhà không chuyển lời nên ông Dũng không chuẩn bị máy nổ dự phòng.

Đến chiều cùng ngày, một số loại cá mà ông đang bán đã "không qua khỏi". "Giờ mất bạc triệu rồi đó, phải chi bà chủ thông báo, tôi đỡ cực hơn. Mai đến lượt nhà tôi cúp điện từ 8h - 14h nhưng đã được thông báo nên chủ động hơn", ông Dũng nói.

Người dân tại TP.HCM thắp đèn, nấu ăn bằng bếp gas lúc cúp điện  - Ảnh: N.HIỂN

Người dân tại TP.HCM thắp đèn, nấu ăn bằng bếp gas lúc cúp điện - Ảnh: N.HIỂN

Hàng quán, nhà xưởng tạm ngưng hoạt động

Không chỉ hộ gia đình, các cơ quan nhà nước cũng chịu cảnh mất điện. Một cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (quận 1) cho biết khi đang làm việc thì bỗng dưng mất điện.

Sau đó, các nhân viên được thông báo cúp điện từ 9h - 15h, rất ảnh hưởng đến công việc khi hệ thống điều hòa không hoạt động trong khi trời nắng nóng.

Theo vị này, khi về nhà trọ cũng tiếp tục bị cúp điện nên phải tìm đến nhà người thân tại TP Thủ Đức "ở nhờ". "Đến nhà người thân để trốn nóng, ăn cơm tối luôn nhưng không biết có bị cúp điện giữa chừng không", vị này nói.

Trong khi đó, cán bộ một cơ quan nhà nước tại quận 4 cũng cho biết nhận được thông báo sẽ cúp điện từ 11h - 15h ngay giữa trưa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Diễm Hằng (quận Bình Tân) cho biết do nhận được thông báo ngừng cấp điện từ 8h - 13h để "bảo trì lưới điện" nên tiệm tóc của bà phải ngừng hoạt động khung giờ trên, ba nhân viên tạm nghỉ.

Tương tự, ông Hồ Duy Cảnh (huyện Nhà Bè) cho biết do bị cúp điện từ 9h - 15h nên tám nhân viên của tiệm tóc này phải tạm nghỉ làm trong khung giờ trên.

Chủ một spa ở Long Thành (Đồng Nai) cũng buộc phải thông báo tạm nghỉ đột xuất một ngày do bị cúp điện. Nhân viên một xưởng may tại Tây Ninh cho biết phải ngừng việc giữa chừng do toàn bộ nhà máy mất điện trong sáng 18-5.

Hạn chế thiết bị công suất lớn vào cao điểm

Tình trạng cúp điện cũng diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt tại khu vực Hà Đông (TP Hà Nội) vào ngày 18-5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết theo báo cáo từ Công ty Điện lực Hà Đông xác nhận có tình trạng một số trạm, đường dây bị quá tải cục bộ gây gián đoạn cung cấp điện, đặc biệt là vào buổi trưa do lượng điện tiêu thụ tăng mạnh vào giờ cao điểm.

Cũng theo đơn vị này, những ngày nắng nóng từ đầu tuần khiến nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn lập mức kỷ lục. Cụ thể, ngày 17-5 lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô đạt 85,345 triệu kWh - mức cao nhất được ghi nhận trong năm nay.

Nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao.

Một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào các khung cao điểm của hệ thống điện, từ 11h30 - 14h30 và từ 20h - 22h hằng ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Trung Kiên - phó tổng giám đốc EVNHCMC - cho biết do TP đang bước vào giai đoạn giao mùa, ngành điện phát hiện một số điểm có nguy cơ sự cố nên phải cắt điện để xử lý các điểm khiếm khuyết trên lưới.

Nói về lý do ngưng cung cấp điện kéo dài nhiều giờ, ông Kiên cho rằng do hệ thống cáp ngầm nên thời gian sửa chữa kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành, đơn vị liên quan vào chiều 18-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu từ nay tới ngày 25-5 không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) bảo đảm dầu và khí cho các nhà máy nhiệt điện chạy dầu và khí.

Đồng thời cần tiến hành đàm phán theo giá tạm tính với các dự án điện tái tạo đã hoàn thành đầu tư xây dựng và có thể phát điện lên hệ thống điện quốc gia. Các đơn vị liên quan cần tổ chức khai thác tối đa nguồn thủy điện cho đến thời điểm phù hợp.

N.AN

8 nhà máy năng lượng tái tạo đã được thống nhất giá tạm thời

Tại họp báo chiều 18-5 của Bộ Công Thương, trả lời về tình trạng cắt điện luân phiên và mất điện cục bộ tại một số địa phương, ông Trần Việt Hòa - cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - thừa nhận trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hằng năm luôn phải đối mặt với khó khăn về đảm bảo cung ứng điện. Dù hệ thống có nhiều nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết.

Do vậy, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo việc cung ứng nhiên liệu than, khí cho phát điện.

Bộ cũng đã tổ chức họp với các tập đoàn để có chỉ đạo cụ thể, với quan điểm nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện, cung cấp than cho phát điện; chủ động trong việc đàm phán nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp để huy động nguồn điện, khắc phục các sự cố tại các nhà máy, thực hiện tiết kiệm điện... để giảm căng thẳng cung ứng điện", ông Hòa nói.

Đối với việc huy động nguồn năng lượng tái tạo, theo ông Hòa, đến nay Bộ Công Thương đã thống nhất giá tạm thời của tám nhà máy điện gió và điện mặt trời đã được EVN và các chủ đầu tư thống nhất.

Khi các chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ quy định sẽ huy động lên lưới. "Giá tạm thời chỉ là một yếu tố để đáp ứng tiêu chí về huy động nguồn điện lên lưới" - ông Hòa nói.

Có thể thiếu điện cục bộ đến 25-5, Thủ tướng họp chỉ đạo nóngCó thể thiếu điện cục bộ đến 25-5, Thủ tướng họp chỉ đạo nóng

Việc thiếu điện diễn ra cục bộ do nắng nóng gay gắt, khô hạn và nhập khẩu than bị chậm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ đạo nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên