13/12/2023 22:23 GMT+7

Siêu xe McLaren 765LT sắp được ngân hàng đưa ra đấu giá, khởi điểm 27,5 tỉ đồng

VietinBank sẽ đấu giá chiếc siêu xe McLaren của một "đại gia" tại TP.HCM với giá khởi điểm từ 27,5 tỉ đồng.

Chiếc McLaren 765LT gây sốt khi là chiếc thứ hai về Việt Nam nhưng ra biển đầu tiên vào năm 2021 - Ảnh: T.L

Chiếc McLaren 765LT gây sốt khi là chiếc thứ hai về Việt Nam nhưng ra biển đầu tiên vào năm 2021 - Ảnh: T.L

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo đã chọn Công ty đấu giá hợp danh Thiên Bình để tổ chức đấu giá bán siêu xe McLaren 765LT Coupe 2 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51K-011.86.

Giá khởi điểm ngân hàng đưa ra là hơn 27,5 tỉ đồng. Trước đó, đầu tháng 10-2023, VietinBank thông báo thu giữ chiếc xe này để đảm bảo thu hồi nợ của khách hàng C.T.L.P. (sinh năm 1991, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM).

Bà C.T.L.P. thế chấp siêu xe trên cho VietinBank chi nhánh 4, TP.HCM. Mẫu McLaren 765LT Coupe chỉ được sản xuất giới hạn với 765 chiếc trên toàn cầu, có giá nhập về Việt Nam khoảng 35 tỉ đồng. Sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí để lăn bánh, giá của chiếc xe này khoảng 40 tỉ đồng. Được biết ở Việt Nam chỉ có 5 chiếc xe thuộc dòng này.

Trước khi "về tay" bà P., chiếc siêu xe từng được một "đại gia" chơi lan đột biến có tiếng ở TP.HCM nhập về Việt Nam và đăng ký lần đầu vào cuối năm 2021.

Thời gian vừa qua ngân hàng đã thu giữ một loạt xe sang, siêu sang để phát mãi. Tuy nhiên khác với bất động sản, việc bán siêu xe để thu nợ của ngân hàng rất chật vật.

Điển hình nhất là hai chiếc xe siêu sang của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, Rolls-Royce Ghost mạ vàng và Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce Ghost mạ vàng là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quy Nhơn. Siêu xe này đấu giá tới 6 lần với giá khởi điểm 10 tỉ đồng, rồi hạ xuống còn 8,59 tỉ đồng nhưng không thành. Sau đó đã được một showroom ô tô mua lại với giá không công bố.

Chiếc Rolls-Royce Phantom cũng tương tự, là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty FLC Land tại Ngân hàng Phương Đông. Tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để bán chiếc xe siêu sang này với giá khởi điểm hơn 28 tỉ đồng.

Sau nhiều lần đấu giá không thành, tại lần chào bán thứ 7 vào tháng 5 vừa qua, chiếc xe được hạ giá xuống còn từ 16,6 tỉ đồng, tức giảm tới 11,4 tỉ đồng so với lần đấu giá đầu tiên và cũng được một showroom ô tô mua lại rồi rao bán.

Việc bán đấu giá tài sản như ô tô, máy móc, tàu bè là tài sản thu hồi nợ thường rất khó khăn do những tài sản này được coi là tiêu sản. Chưa kể còn do tâm lý người mua không thích những tài sản này do sợ vướng vào vận xui.

Siêu xe McLaren 765LT sắp được ngân hàng đưa ra đấu giá, khởi điểm 27,5 tỉ đồng- Ảnh 3.'Đống sắt vụn' Ferrari được rao bán gần 40 tỉ đồng

Nhiều người có thể sửng sốt khi biết một đống sắt vụn được rao bán với giá 1,27 triệu bảng Anh. Nhưng không phải sắt vụn bình thường, mà là vỏ của một chiếc Ferrari hiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên