02/03/2024 10:48 GMT+7

Sẽ cho quảng cáo tại nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ

501 nhà chờ xe buýt, trạm dừng xe buýt tại Cần Thơ sẽ được khai thác quảng cáo trong thời gian tới.

Nhà chờ xe buýt tại TP Cần Thơ sắp tới sẽ được khai thác quảng cáo - Ảnh: LÊ DÂN

Nhà chờ xe buýt tại TP Cần Thơ sắp tới sẽ được khai thác quảng cáo - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 2-3, ông Phạm Văn Đồng - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết sở đang xây dựng đề án khai thác quảng cáo tại hàng trăm nhà chờ và trạm dừng xe buýt

Trước đó, thành phố đã đầu tư gần 25 tỉ đồng để xây dựng 501 nhà chờ xe buýt, trạm dừng đón trả khách.

Nhà chờ xe buýt xây dựng hiện đại, thẩm mỹ, có hệ thống băng ghế ngồi tiện ích, sạch sẽ, đồng thời có lắp đặt bảng chỉ dẫn gồm các thông tin: lộ trình, thời gian, tuyến xe buýt và bảng báo điện tử để hành khách theo dõi lịch trình di chuyển, kết hợp các bảng thông tin, quảng cáo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trong tháng 3 này, Sở Giao thông vận tải tiếp tục mở thêm hai tuyến xe buýt không trợ giá, đó là tuyến xe buýt số 8: Cần Thơ - Phong Điền và tuyến xe buýt số 9: Phong Điền - Ô Môn.

Ngoài ra, “Sở sẽ hoàn thành xây dựng quy trình định mức - đơn giá cho xe buýt làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá và mở rộng mạng lưới tuyến”, ông Đồng nói.

Năm 2023, người dân đi xe buýt tại TP Cần Thơ tăng khoảng 40% so với năm trước, còn Tết Giáp Thìn vừa qua người dân đi xe buýt tăng 32% so với Tết Nguyên đán 2023.

Cần Thơ mở hai tuyến xe buýt mới phục vụ người dân đi lại dịp TếtCần Thơ mở hai tuyến xe buýt mới phục vụ người dân đi lại dịp Tết

Thành phố Cần Thơ đang có 9 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động với xe buýt đời mới, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên