29/12/2015 09:28 GMT+7

​Saudi Arabia vật vã vì giá dầu sụt giảm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 29-12, Saudi Arabia thông báo mức thâm hụt ngân sách kỷ lục gần 100 tỷ USD do giá dầu thô sụt giảm và quyết định cắt trợ cấp giá dầu và điện cho người dân nước này.

Một giếng dầu ở Saudi Arabia - Ảnh: Reuters
Một giếng dầu ở Saudi Arabia - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Saudi Arabia cho biết thâm hụt ngân sách năm 2015 tăng vọt lên đến 98 tỷ USD do giá dầu thô giảm từ mức 100 USD/thùng hồi giữa năm 2014 xuống chỉ còn chưa đầy 35 USD/thùng hiện nay. Chính quyền Riyadh dự báo thâm hụt ngân sách năm 2016 cũng sẽ lên đến 87 tỷ USD.

Xuất khẩu dầu thô chiếm 75% kim ngạch của Saudi Arabia, do đó trong năm 2015, nguồn thu của nước này giảm xuống chỉ còn 162 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, chi tiêu lên tới 260 tỷ USD, gần bằng năm 2013.

Saudi Arabia cho biết ngân sách năm 2016 sẽ bị cắt giảm 14% xuống còn 224 tỷ USD. Khoảng 25% ngân sách sẽ được dành cho chi tiêu quốc phòng và quân sự. Không rõ chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen tốn kém bao nhiêu.

Từ hôm nay, giá một số mặt hàng xăng dầu ở nước này sẽ tăng tới 50 - 67% do chính phủ cắt giảm các khoản trợ giá. Trong đó, giá mỗi lít xăng không chì cao cấp tăng từ 0,6 riyal lên 0,9 riyal (0,24 USD).

Hồi tháng 10, hãng Standard & Poor’s hạ bậc tín nhiệm Saudi Arabia và cảnh báo sẽ hạ thêm nếu nước này không tìm cách hạn chế thâm hụt ngân sách.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo bi quan rằng Saudi Arabia có thể cạn tiền mặt trong năm năm tới nếu giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức dưới 50 USD/thùng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên