Tag: rừng bị tàn phá

60% rừng nghèo kiệt, mất khả năng phòng hộ

"Lá chắn" tự nhiên đã bị thủng, và chắc chắn không thể vá lại trong một vài năm.

Cổ thụ bị 'xẻ thịt' giữa rừng phòng hộ Bình Định

UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) vừa tiếp nhận được thông tin nhiều cây cổ thụ trong quần thể rừng phòng hộ tại làng Cam bị đốn hạ.

EU cấm nhập khẩu các sản phẩm cà phê, ca cao có xuất xứ do phá rừng

Các công ty nhập khẩu vào EU sẽ phải chứng minh sản phẩm không liên quan đến hoạt động phá rừng và phải chứng minh được thông tin địa lý chính xác về vùng đất xuất xứ của sản phẩm.

Lại thêm hàng chục hecta rừng bị phá ở Đắk Lắk

TTO - Khi vụ phá gần 400ha rừng ở Ea Súp (Đắk Lắk) vẫn còn "nóng" thì thêm gần 75ha rừng ở huyện Lắk lại bị chặt hạ.

Rừng bị ủi ‘sát nách’, được báo tin cả tuần, xã vẫn ‘đang kiểm tra’

TTO - Rừng tại buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị san ủi mở nhiều tuyến đường nhưng khi nhận tin báo cả tuần, lãnh đạo xã nói vẫn đang kiểm tra.

Chưa được phê duyệt, ngang nhiên ủi gần 16ha rừng đặc dụng

TTO - Dự án đường Trường Sơn Đông ngang qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) chưa được Thủ tướng đồng ý chủ trương, cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đơn vị thi công ngang nhiên san ủi 16ha rừng đặc dụng.

Ngăn chặn tình trạng đầu độc, bức hại cây xanh

TTO - Thời gian gần đây, tình trạng đầu độc cây xanh đô thị, hủy hoại cây rừng nhằm phục vụ mục đích cá nhân, trục lợi diễn ra khá nghiêm trọng ở nhiều nơi.

'Có dấu hiệu công an làm ngơ cho các sới bạc'

TTO - Đó là thông tin được đại tá Phạm Văn Tám - phó cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) - cho biết tại hội nghị tổng kết cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên.

Dừng chuyển mục đích sử dụng rừng

TTO - Tạm dừng chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thủy điện nhỏ, kể cả những dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện.

Kỷ luật 7 người vì làm mất 61ha rừng ở Bình Định

TTO - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão cùng 2 hạt phó và 4 kiểm lâm bị khiển trách, cảnh cáo vì có trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ phá gần 61ha rừng ở tiểu khu 1 xã An Hưng (huyện An Lão).