29/09/2017 14:41 GMT+7

Kỷ luật 7 người vì làm mất 61ha rừng ở Bình Định

DUY THANH - THÁI THỊNH
DUY THANH - THÁI THỊNH

TTO - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão cùng 2 hạt phó và 4 kiểm lâm bị khiển trách, cảnh cáo vì có trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ phá gần 61ha rừng ở tiểu khu 1 xã An Hưng (huyện An Lão).

Kỷ luật 7 người vì làm mất 61ha rừng ở Bình Định - Ảnh 1.

Rừng bị tàn phá ở tiểu khu 1 xã An Hưng, huyện An Lão - Ảnh: VĨNH NHÂN

Trưa 29-9, ông Phan Trọng Hổ - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định - cho biết vừa nhận báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc kỷ luật cán bộ có liên quan đến trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ phá gần 61ha rừng ở tiểu khu 1 xã An Hưng (huyện An Lão).

Cụ thể, các ông Đoàn Văn Tá - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão - bị kỷ luật khiển trách; hai ông Phạm Phương Bắc - hạt phó Hạt kiểm lâm huyện An Lão - và Nguyễn Hồng Tấn - hạt phó phụ trách Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn - bị kỷ luật cảnh cáo.

Bốn kiểm lâm viên gồm: Võ Đức Thắng, Nguyễn Hữu Độ, Trần Văn Liên (Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Trọng Tài (kiểm lâm viên địa bàn xã An Hưng) bị kỷ luật khiển trách.

Phan Trọng Hổ cho biết riêng ông Đinh Văn Hòa - hạt phó Hạt kiểm lâm huyện An Lão và ông Huỳnh Văn Tuấn - kiểm lâm viên địa bàn xã An Hưng đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Hình thức kỷ luật đối với hai ông này sẽ được quyết định sau.

"Dự kiến tuần tới Hội đồng kỷ luật Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định sẽ họp để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở NN&PTNT, các ban quản lý bảo vệ rừng… để báo cáo cho UBND tỉnh" - ông Hổ cho hay.

"Những kiểm lâm vừa bị kỷ luật cũng được xem xét lại hình thức kỷ luật để phù hợp với mức độ sai phạm của họ".

Bắt 2 nghi can phá rừng phòng hộ ở An Lão để trồng keo Bắt 2 nghi can phá rừng phòng hộ ở An Lão để trồng keo Thủ tướng yêu cầu Bình Định báo cáo vụ phá rừng ở An Lão Thủ tướng yêu cầu Bình Định báo cáo vụ phá rừng ở An Lão Cận cảnh 44ha rừng bị xóa sổ ở Bình Định Cận cảnh 44ha rừng bị xóa sổ ở Bình Định

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đầu tháng 9-2017, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại tiểu khu 1 rừng xã An Hưng xảy ra vụ phá rừng lớn, diện tích xác định là 60,9ha. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định phải điều tra, xử lý nghiêm khắc vụ phá rừng nghiêm trọng này, báo cáo Thủ tướng trước 30-10.

Các cơ quan chức năng vào cuộc, xác định có sự buông lỏng quản lý của lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo vệ rừng của hai huyện An Lão, Hoài Nhơn trong vụ việc này.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã bắt giam hai nghi phạm nhận tổ chức phá diện tích rừng nêu trên là Phan Dễ (57 tuổi, ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn).

DUY THANH - THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên