05/08/2019 19:24 GMT+7

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng 'phân biệt chủng tộc'

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Hai trong số những nghệ sĩ da màu có địa vị nhất ngành công nghiệp giải trí âm nhạc vừa phản ứng gay gắt trước loạt khủng bố xảy ra trên đất Mỹ hôm 3-8.

Billboard đưa tin Rihanna đăng tải trên Instagram có hơn 70 triệu lượt người theo dõi những dòng bình luận gay gắt, kèm theo thông điệp bàng quan của ông Donald Trump trước tình hình thương vong nặng nề từ hai cuộc nổ súng diễn ra ở Ohio và Texas.

Rihanna viết: "Donald, ông đã đánh vần từ khủng bố sai rồi! Đất nước của ông vừa chứng kiến hai vụ tấn công liên tiếp giết chết hơn 30 người vô tội. Chúng diễn ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công ở California, nơi kẻ tấn công mua một khẩu súng trường (AK-47) hợp pháp, rồi lái xe tới một festival ẩm thực ở Cali tấn công khiến 6 người thiệt mạng, có cả một bé trai.

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Thử tưởng tượng thế giới mà việc mua một khẩu AK-47 lại dễ hơn có được visa! Thử tưởng tượng thế giới nơi họ xây một bức tường để giữ những kẻ khủng bố ở lại nước Mỹ! Tôi gửi những lời cầu nguyện và chia buồn tới gia đình những nạn nhân tại Texas, California và Ohio! Không ai đáng phải chết như vậy!".

Chia sẻ của Rihanna nhận gần 3 triệu lượt đồng tình của người hâm mộ. Cách đây ít lâu, Rolling Stone tiết lộ Rihanna từng cấm tổng thống này sử dụng nhạc của mình trong các chiến dịch tranh cử. Hầu hết các nghệ sĩ da màu như Rihanna, hay Pharrell Williams đều đứng về phe chống lại ông Trump từ lâu.

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Chân dung ca sĩ giàu nhất 2019 chủ yếu nhờ kinh doanh thời trang sau hai năm ẩn danh ca hát - Ảnh: AP

Mới đây nhất, Cardi B - một trong những nữ rapper ghi dấu ấn lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard - cũng lên tiếng trên Twitter: "Chúng ta đã đọc quá đủ những thông tin như thế này! Cả hai kẻ xả súng đều là những tên khủng bố theo tư tưởng người da trắng thượng đẳng và có ý định giết những người thiểu số. Những người làm luật luôn cố gắng hành động, nhưng họ sẽ làm gì để có thể kiểm soát những kẻ khủng bố phân biệt chủng tộc?".

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc - Ảnh 3.


Cardi B cũng phản ứng gay gắt với các bình luận trái chiều, cô viết: "Tôi không lo chuyện bao đồng, vì đây là đất nước của tôi và tôi đang thật sự mệt mỏi. Tôi đoán rằng bạn là người bảo thủ, bạn ủng hộ ai là quyền của bạn nhưng bạn không thể phớt lờ thực trạng chiến tranh phân biệt chủng tộc chắc chắn sẽ xảy ra ở đất nước này...".

Chủ nhân của giải Grammy 2018 luôn đối nghịch với ông Trump, bằng chứng là từ 2016 đến nay cô sẵn sàng không đồng tình với các điều luật của ông Trump. Trên Rolling Stone năm ngoái, Cardi B không ngại cho rằng chính ông Trump là kẻ khơi mào cuộc nội chiến giữa người da màu và da trắng.

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc - Ảnh 4.

Nữ rapper da màu đầu tiên ẵm Grammy - Ảnh: Billboard

Cardi B đồng thời kêu gọi người hâm mộ qua sự vụ đẫm máu này, sẽ từ bỏ Đảng Cộng hòa để bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ vào năm sau 2020. Cô viết: "Đảng Cộng hòa, họ sợ ông Trump chỉ vì ông ấy có thể khiến họ mất vị thế của họ. Đảng Dân chủ thì không!".

Ngoài tiếng nói của các ngôi sao nữ da màu, nam ca nhạc sĩ John Legend bức xúc nói Trump là nguồn cảm hứng của những kẻ sát nhân, trên Variety: "Đất nước này đã chịu quá nhiều câu chuyện thương vong tương tự, và các nhà lãnh đạo cần làm ngay một việc đó là khẩn trương mang những thứ vũ khí ra khỏi, giảm thiểu ý thức xấu xa của chủ nghĩa dân tộc da trắng...

Rihanna, Cardi B chỉ trích ông Trump trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc - Ảnh 5.

Khi chúng tôi lên án "nọc độc" phân biệt chủng tộc đến từ miệng Tổng thống và chỉ ra sự cố chấp trong chính sách của ông ta, nó không còn là một câu hỏi hàn lâm, nó không phải trò chơi chính trị, nó nói về sự sống và cái chết. Ngài Trump thường xuyên truyền cảm hứng cho những kẻ giết người, ông ta là một phần của vấn đề!".

Nhiều nghệ sĩ da trắng cũng ngay lập tức san sẻ thông điệp ngăn chặn nạn sử dụng vũ khí tràn lan và dễ dãi tại Mỹ. Từ nhà sản xuất phim nổi tiếng Reese Witherspoon đến các ngôi sao như Chris Evan, Julianne Moore... dù không chỉ đích danh Trump, nhưng họ vẫn ngấm ngầm bảo vệ người da màu và sự an toàn trên đất nước họ.

Chưa đầy một tháng, nước Mỹ đã phải chịu mất mát. Mở đầu là ngày 20-7, một gã đàn ông mang súng bắn vào đám đông tại lễ hội ẩm thực ở thành phố Gilroy, bang California. Chiều 3-8, vụ xả súng tại một siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, Texas. 13 giờ sau vụ xả súng ở El Paso, sự việc tương tự xảy ra tại bang Ohio. Khoảng 40 người đã tử vong vì ba vụ xả súng tiếp diễn này.

Rihanna được vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới Rihanna được vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

TTO - "Work, work, work, work, work, work" là dòng mở đầu của ca khúc Work vào năm 2016 của Rihanna. Và đây cũng là phương châm làm việc giúp mang đến thành công cho cô - người vừa được tạp chí Forbes vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Rihanna Cardi B