25/09/2023 08:18 GMT+7

Rao vặt, vẽ bậy: Chẳng lẽ bó tay mãi sao?

Chiều 22-9, quận 5 (TP.HCM) bắt đầu cho tháo gỡ các lớp cỏ nhựa quấn quanh thân 1.800 cột điện, cột đèn nhằm hạn chế việc dán quảng cáo rao vặt sai quy định trên các tuyến đường sau bốn năm thực hiện.

Vẽ bậy trên tường đã thành vấn nạn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vẽ bậy trên tường đã thành vấn nạn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chưa bàn đến hiệu quả và cách thức thực hiện của sáng kiến này, nhưng rõ ràng tình trạng quảng cáo, vẽ bậy, dán cột đèn, cột điện... đang trở thành vấn nạn không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Còn nhớ cách nay gần một năm, vào ngày 28-11-2022, HĐND TP.HCM tổ chức phiên họp giải trình hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM.

Trong cuộc họp này, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng tình trạng quảng cáo bằng tờ rơi, rao vặt, dán cột đèn, cột điện trở thành vấn nạn nghiêm trọng, vì vậy các cơ quan chức năng phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhằm xóa bỏ hành vi tiêu cực này càng sớm càng tốt.

Cần phải nhìn nhận rằng hình ảnh TP bị rác quảng cáo rao vặt làm xấu xí rất nhiều, cứ bước chân ra khỏi nhà là thấy cơ man các tờ giấy quảng cáo cỡ A3, A4 dán trên tường nhà, tường bao, cột điện, cột đèn tín hiệu giao thông, tủ điện hạ thế, cầu vượt, trạm xe buýt và cả nắp cống... Hễ chỗ nào trống là có quảng cáo(!).

Quảng cáo cho vay dán đầy cột điện - Ảnh: KHOA NAM

Quảng cáo cho vay dán đầy cột điện - Ảnh: KHOA NAM

Lâu nay người dân thường hỏi nhau liệu có quá khó để dẹp bỏ vấn nạn này hay không? Điều 34 của "nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo" quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Hơn thế nữa, ở đất nước chúng ta (và tất cả các nước trên thế giới) đều có những lực lượng chuyên môn, các cơ quan chức năng có đầy đủ quyền lực mạnh, nhân lực đông, tài chính, được trang bị các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để trấn áp những người thực hiện hành vi xấu xí này.

Trên các bảng quảng cáo rao vặt hút hầm cầu, trên các tờ giấy cho vay tiền đều có số điện thoại rất rõ ràng, người dân có thể không dò tìm ra được chủ nhân của nó (người thuê đi dán), nhưng với cơ quan chức năng thì không có gì khó khăn.

Ở các nước như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia..., họ coi việc dán quảng cáo, vẽ bậy là một tội danh rất nặng, bởi đó không đơn giản là vi phạm hành chính mà còn là hành vi phá hoại môi trường, phá hoại đô thị.

Luật của Singapore quy định bất cứ ai vẽ, dán bậy ở nơi công cộng sẽ bị phạt 2.000 SGD (36 triệu tiền Việt), phạt lao động công ích từ 3-8 tháng; nếu dán, vẽ bậy ở các công trình quan trọng như công sở, bảo tàng, chùa chiền có thể bị phạt đến 3 năm tù.

Ở các nước đó có những lực lượng rất chuyên nghiệp như cảnh sát môi trường, cảnh sát du lịch, cảnh sát trật tự xã hội có quyền cưỡng chế, xử phạt bất cứ ai vi phạm các điều quy định của TP.

Nếu quyết tâm, công an và các lực lượng chức năng chắc chắn sẽ xử lý được. Không có lý gì một TP có luật pháp, có lực lượng trong tay và có hẳn một mạng lưới camera rộng khắp mà phải thúc thủ trước những kẻ hằng ngày hằng giờ đang làm xấu "TP anh hùng" thì thật đáng buồn và ngạc nhiên.

Quấn cỏ nhựa quanh cột điện là "giải pháp hiệu quả nhất hiện nay"Quấn cỏ nhựa quanh cột điện là 'giải pháp hiệu quả nhất hiện nay'

Đại diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM nhận định như vậy về công trình quấn cỏ nhựa quanh cột đèn, cột điện đang triển khai tại quận 5, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên