21/09/2023 12:59 GMT+7

Quan chức Liên Hiệp Quốc mong muốn Việt Nam chia sẻ mô hình thành công với nước khác

Tổng giám đốc Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc Gerd Muller đưa ra lời đề nghị như vậy khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, bởi ông cho rằng Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc UNIDO Gerd Muller - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc UNIDO Gerd Muller - Ảnh: NHẬT BẮC

Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công 

Thủ tướng cũng dành thời gian tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) Gerd Muller trưa 20-9 giờ địa phương (sáng 21-9 theo giờ Việt Nam).

Trong đó người đứng đầu Chính phủ đề nghị UNIDO hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện và triển khai các chính sách công nghiệp, phát triển công nghiệp phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh.

Về phần mình, ông Gerd Muller nhận định Việt Nam là hình mẫu phát triển thành công nhất, là đối tác quan trọng của UNIDO. Chính vì vậy, tổ chức này cam kết sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam về tiết kiệm năng lượng và phi carbon hóa ngành công nghiệp.

Ông Gerd Muller cũng đề xuất hai bên cùng nghiên cứu khả năng hợp tác ba bên giữa Việt Nam, UNIDO và một nước đang phát triển để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thành công, UNIDO sẽ hỗ trợ về chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới New York (Mỹ), ngày 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo 4 nước châu Âu và Thái Lan, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 và Tổ chức UNIDO của Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam cam kết xuất khẩu gạo giúp thế giới

Chiều 20-9 theo giờ New York (sáng 21-9 theo giờ Việt Nam), tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 Dennis Francis.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực vào các ưu tiên lớn của Đại hội đồng khóa 78.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 Dennis Francis - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 Dennis Francis - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Trong đó có củng cố hòa bình thông qua tăng cường lòng tin, thúc đẩy hợp tác, giảm căng thẳng giữa các nước lớn, thúc đẩy đoàn kết, chủ nghĩa đa phương, cải tổ thể chế tài chính quốc tế theo hướng công bằng hơn...

Thủ tướng chia sẻ lịch sử Việt Nam vượt qua chiến tranh, khó khăn để chuyển mình, phát triển, xóa bỏ đói nghèo. 

Chính vì vậy, trong bối cảnh bất ổn về an ninh lương thực trên thế giới hiện nay, Việt Nam vẫn bảo đảm xuất khẩu gạo, góp phần ổn định an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Dennis Francis đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao của Việt Nam.

Ông Dennis Francis cho rằng Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo và phát triển đất nước có thể chia sẻ cho thế giới. Chủ tịch Đại hội đồng nhất trí sẽ hợp tác cùng Việt Nam để thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời ông Dennis Francis thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Gặp loạt lãnh đạo các nước

Cũng trong chiều 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp một loạt lãnh đạo các nước đến dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 tại New York.

Gặp Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan sớm thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin trong cuộc gặp ngày 20-9 tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin trong cuộc gặp ngày 20-9 tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu một số biện pháp để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước như đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỉ USD theo hướng cân bằng.

Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhà lãnh đạo Thái Lan bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hơn nữa hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng và địa phương. Ông đồng thời đề nghị Việt Nam xem xét mở thêm các đường bay thẳng tới Thái Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Trong hai cuộc gặp với lãnh đạo Slovenia và Phần Lan, Thủ tướng đã nêu hai vấn đề mà Việt Nam quan tâm. Đó là đề nghị hai nước này sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và có tiếng nói thúc đẩy gỡ thẻ vàng IUU thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng nêu thông điệp tại hai hội nghị Liên Hiệp QuốcThủ tướng nêu thông điệp tại hai hội nghị Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bằng hai hội nghị cấp cao về khí hậu và chuẩn bị ứng phó đại dịch tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên