08/04/2024 16:54 GMT+7

Quan chức chính quyền quân sự Myanmar sơ tán khỏi thành phố quan trọng sát Thái Lan

Truyền thông đưa tin quan chức chính quyền quân sự bắt đầu sơ tán khỏi thành phố Myawaddy, sát biên giới Thái Lan vào tối 7-4.

Binh lính thuộc nhóm nổi dậy Lực lượng phòng vệ nhân dân (PDF) tại bang Karen, Myanmar vào năm 2023 - Ảnh: NIKKEI ASIA

Binh lính thuộc nhóm nổi dậy Lực lượng phòng vệ nhân dân (PDF) tại bang Karen, Myanmar vào năm 2023 - Ảnh: NIKKEI ASIA

Báo Nikkei Asia dẫn nhiều nguồn tin Myanmar và Thái Lan cho biết nhiều quan chức và công chức thuộc chính quyền quân sự Myanmar vào tối 7-4 đã bắt đầu sơ tán khỏi thành phố Myawaddy phía đông, sát biên giới Thái Lan - Myanmar.

Đây được cho là bước lùi đáng kể nhất của chính quyền quân sự Myanmar, kể từ khi nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Đài Thai PBS của Thái Lan ngày 8-4 đưa tin hơn 600 công dân Myanmar, bao gồm 67 sĩ quan quân đội và 410 hạ sĩ quan, cùng nhiều thân nhân, đang chờ để nhập cảnh vào Thái Lan, sau khi chính quyền quân sự Myanmar đề nghị Bangkok cho phép một máy bay hạ cánh xuống Thái Lan để đón nhóm này.

Đài Al Jazeera đưa tin Liên minh Quốc gia Karen (KNU) cho biết các binh sĩ từ cánh vũ trang của họ, Quân giải phóng quốc gia Karen, liên minh cùng Lực lượng phòng vệ nhân dân (PDF), đã giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự trong thành phố Myawaddy, công bố hình ảnh vũ khí và đạn dược mà họ thu giữ được.

Liên minh Quốc gia Karen và Lực lượng phòng vệ nhân dân là hai trong số nhiều nhóm vũ trang nổi dậy chống chính quyền quân sự Myanmar.

PDF là cánh vũ trang của Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) - chính phủ tồn tại song song với chính quyền quân sự tại Myanmar - do các lãnh đạo bị đảo chính trước đây dẫn dắt.

Báo Nikkei Asia dẫn các hình ảnh được đăng tải tối 7-4 cho thấy nhiều ô tô chở đầy người và hành lý đi qua một cây cầu huyết mạch từ thành phố Myawaddy (của Myanmar) đến thành phố Mae Sot (của Thái Lan) lân cận.

Cũng trong tối 7-4, một máy bay thuê thuộc Hãng hàng không quốc gia Myanmar đã xuất hiện tại sân bay Mae Sot.

Các nguồn tin của KNU và Thái Lan xác nhận chiếc máy bay đầu tiên trong nhiều chiếc máy bay do Myanmar thuê đã rời sân bay Mae Sot, cùng một nhóm nhỏ các quan chức thuộc chính quyền quân sự và tài liệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Jakkapong Sangmanee ngày 8-4 cho biết chiếc máy bay chỉ chở dân thường, không chở binh lính hay vũ khí. Ông Jakkapong nói đây chỉ là một yêu cầu ngoại giao "bình thường".

Ngoài vai trò là một trung tâm giao thương quan trọng, thành phố Myawaddy còn là một địa điểm hậu cần huyết mạch và là trung tâm du lịch với nhiều sòng bài, cũng như tập trung nhiều trung tâm lừa đảo trong khu vực.

Thái Lan hưởng lợi khi Myanmar hòa bình

Trả lời Hãng tin Reuters trong bài phỏng vấn đăng tải ngày 8-4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói đây là thời điểm quan trọng cho các cuộc đàm phán với chính quyền quân sự Myanmar, khi chính quyền này đang suy yếu kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

"Chính quyền hiện tại đang dần mất đi sức mạnh", ông Srettha trả lời Reuters, nói thêm "ngay cả khi họ đang thua, họ vẫn có sức mạnh, có vũ khí".

"Có lẽ đã đến lúc phải tiếp cận và đạt được một thỏa thuận", thủ tướng Thái Lan nói.

Ông Srettha cho biết Myanmar rất quan trọng đối với Thái Lan. Theo đó, ông cùng các quan chức Thái Lan khác đã nói chuyện với nhiều bên liên quan ở Myanmar, cũng như các đối tác quốc tế, bao gồm Trung Quốc và Mỹ.

"Thái Lan là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất nếu Myanmar trở nên thống nhất, hòa bình và thịnh vượng", ông Srettha nhấn mạnh.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với MyanmarTrung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Myanmar

Trong khi xung đột giữa chính quyền quân sự và các nhóm nổi dậy leo thang ở miền bắc Myanmar, quân đội Trung Quốc cho biết họ sẽ duy trì cảnh giác và đảm bảo an ninh tại biên giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên