26/06/2023 10:00 GMT+7

PVN nộp ngân sách 366 nghìn tỉ đồng, vượt kế hoạch

Trong giai đoạn 2020 - 2022, nhiều chỉ tiêu đặt ra được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt và vượt. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước trong 3 năm đạt 366 nghìn tỉ đồng, vượt 75% kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Toàn cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Ngày 23-6, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ được trình bày tại hội nghị, nửa nhiệm kỳ qua, trong muôn vàn khó khăn nhưng PVN đã vươn lên mạnh mẽ; lấy lại được niềm tin của người lao động, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban TT&VHDN trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban TT&VHDN trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN cho biết, có 10/12 chỉ tiêu đã đạt và vượt rất cao trong giai đoạn 2020 – 2022. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 2,117 nghìn tỉ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10-50%/năm vượt mức chỉ tiêu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 147,6 nghìn tỉ đồng, vượt 210% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 47% - 210%/năm. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 12,9%/năm, trong khi chỉ tiêu là 8%/năm.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Nộp ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt 366,1 nghìn tỉ đồng, vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm (chỉ tiêu là tăng 2-4%/năm). Chỉ tiêu bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng theo quy định.

Theo đó, tại thời điểm 31-12-2022, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 2,97 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,66 lần. Thu nhập bình quân hằng năm tăng 8,27% vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (tăng từ 3-5%).

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư thường trực, Thành viên HĐTV Tập đoàn - phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư thường trực, Thành viên HĐTV Tập đoàn - phát biểu tại Hội nghị.

PVN đã đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước; đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỉ đồng với tỉ trọng trung bình trên 8% tổng thu Ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo PVN cũng cho biết công tác xử lý các tồn tại 5 dự án/doanh nghiệp yếu kém khó khăn được triển khai khắc phục nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, đã hồi sinh các dự án chậm tiến độ (Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2), đưa vào vận hành khai thác ổn định, hiệu quả.

Xác định nửa cuối nhiệm kỳ Tập đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị cần nghiêm túc tập trung nhận diện các tồn tại để có giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả.

Đồng thời tích cực triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn với mục tiêu bao trùm là xây dựng, phát triển PVN trở thành Tập đoàn công nghiệp, năng lượng quốc gia gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đánh giá cao kết quả, thành công vượt khó của Đảng bộ PVN đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phong đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng phương án tổ chức, gắn với tái cơ cấu bộ máy phù hợp, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn - phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn - phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng bộ/Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội các cấp đã đề ra.

PVN khai thác dầu thô, khí và xăng dầu đều tăngPVN khai thác dầu thô, khí và xăng dầu đều tăng

Việc đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên