10/08/2023 16:16 GMT+7

PVCFC trao 10 tấn gạo cho các bếp ăn yêu thương thành phố Cần Thơ

Ngày 7-8, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức trao tặng 10 tấn gạo đến bếp ăn yêu thương Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn và Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

PVCFC trao tặng 5 tấn gạo cho bếp ăn yêu thương Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

PVCFC trao tặng 5 tấn gạo cho bếp ăn yêu thương Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Đây là hoạt động thiết thực chăm lo bữa cơm dinh dưỡng cho đông đảo bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh, nằm trong chiến dịch "Phân bón Cà Mau cùng nhau san sẻ", trao tặng gạo đến các bếp ăn bệnh viện khu vực Tây Nam Bộ. Bếp ăn yêu thương đã tồn tại bền bỉ nhờ đóng góp của nhà hảo tâm và tâm huyết của những người sáng lập.

Chú Mạch Phú Cường, người đứng đầu nhóm thiện nguyện Hoa Sen, cho biết: "Bếp ăn do tôi và vợ lập đầu năm nay tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. 

Rất nhiều người biết đến và tới phụ vợ chồng tôi, người góp công người góp của để phục vụ các bữa ăn tới bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên nguồn hỗ trợ không được ổn định, lúc nhận tin Phân bón Cà Mau sẽ hỗ trợ tôi rất mừng vì đang thời điểm gạo tăng giá, công ty lại hỗ trợ một lượng gạo lớn giúp giảm kinh phí".

Nhóm thiện nguyện Hoa Sen và cán bộ, nhân viên PVCFC

Nhóm thiện nguyện Hoa Sen và cán bộ, nhân viên PVCFC

Hiện tại giá lúa gạo đang tăng vọt, ảnh hưởng tới kinh phí hoạt động của các bếp ăn. Với truyền thống thực hiện an sinh xã hội, Phân bón Cà Mau đồng hành góp nguyên liệu để phần nào duy trì bếp ăn lâu hơn, phục vụ được nhiều người hơn. 

Theo đại diện PVCFC, cán bộ, công nhân viên Phân bón Cà Mau thật sự hạnh phúc được chung tay cùng xã hội mang yêu thương, sẻ chia đến với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện thành phố Cần Thơ.

PVCFC trao tặng 5 tấn gạo cho bếp ăn yêu thương Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

PVCFC trao tặng 5 tấn gạo cho bếp ăn yêu thương Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

Anh Nguyễn Văn Khang - ngụ tại Cái Răng, thành phố Cần Thơ - là một bệnh nhân mắc bệnh gan đã nhập viện 10 ngày, không có gia đình riêng, sống nhờ nhà người em út. 

Bản thân anh làm phụ hồ nhưng không phải ngày nào cũng có việc, nay lại mắc bệnh và phải lo chi phí điều trị cao. Từ lúc nhập viện, hằng ngày anh đều nhận cơm miễn phí từ bếp ăn để giảm được phần nào chi phí.

"Cơm ở đây ngon lắm, đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp tôi tiết kiệm. Bệnh nhân khó khăn như tôi vài chục ngàn mua cơm cũng quý lắm. Cảm ơn anh chị công ty đã hỗ trợ", anh Khang xúc động chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, cho biết: "Tại PVCFC, tinh thần tương thân tương ái tự bao giờ đã thấm đượm và trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực của mỗi thành viên, không hạn hẹp trong nội bộ mà lan tỏa đến cộng đồng suốt 12 năm qua với các chương trình thiện nguyện từ giáo dục đến y tế.

Đồng bằng sông Cửu Long là thị trường trọng điểm và nơi đặt nhà máy hoạt động, PVCFC cam kết luôn kề vai, sát cánh, tiếp sức mạnh mẽ cùng nhiều chương trình, hoạt động xã hội nhân văn", bà Hiền khẳng định.

PVCFC trao 10 tấn gạo cho các bếp ăn yêu thương thành phố Cần Thơ- Ảnh 4.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên