05/07/2023 08:00 GMT+7

Phú Quốc cần có dấu ấn du lịch biển đảo riêng

Lợi thế đã có, sản phẩm du lịch ở Phú Quốc cũng đặc sắc và đẳng cấp. Song để phát triển bền vững, chính quyền và đặc biệt doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch ở Phú Quốc cần liên kết, có chiến lược níu chân du khách lâu dài.

Một góc đảo Phú Quốc như thay áo mới khi có nhiều dự án phát triển du lịch - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc

Một góc đảo Phú Quốc như thay áo mới khi có nhiều dự án phát triển du lịch - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc

Đặc biệt, khi chính sách thị thực được nâng hạn kéo dài thời gian sẽ là cơ hội lớn để Phú Quốc "níu chân" khách ngoại đến nghỉ dưỡng, tiêu tiền.

Sẵn sàng liên kết phát triển du lịch Phú Quốc

Ông Lê Trung Thực - giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc - cho biết du lịch là luôn cần làm mới mình (sản phẩm du lịch mới) nên Phú Quốc muốn phát triển bền vững du lịch biển đảo cũng cần phải có sự liên kết giữa các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch, đơn vị lữ hành, các điểm vui chơi và các hãng bay để thiết kế ra tour tuyến, combo với giá cả ưu đãi, hấp dẫn, phù hợp để đón khách.

Một góc siêu quần thể du lịch Phú Quốc United Center, nơi khiến du khách bốn phương mê mẩn - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc.

Một góc siêu quần thể du lịch Phú Quốc United Center, nơi khiến du khách bốn phương mê mẩn - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc.

"Sẵn sàng liên kết chặt chẽ hơn nữa vì chúng tôi nhận thấy đôi bên cùng có lợi. Du lịch Phú Quốc sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn khi phục vụ khách tốt. Khách du lịch đặc biệt tránh được bị ép giá khi đến tham quan", ông Thực nói.

Tương tự, bà Lâm Thị Diễm Trâm - giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện đảo ngọc Phú Quốc - thông tin đây là lúc để các đơn vị lữ hành, khách sạn, vui chơi cùng nhìn lại, tạo dịch vụ khác biệt cộng hưởng, lấy lợi thế riêng của từng sản phẩm, đóng góp cho trải nghiệm chung thì khách sẽ ấn tượng, vui thích, quay lại nhiều lần và chi tiêu nhiều dịch vụ.

Ông Nguyễn Thế Lam - chủ tịch Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc - chia sẻ Phú Quốc cần một quá trình chuyển đổi, quyết tâm từ chính quyền, doanh nghiệp và cả người dân để làm nên một điểm đến du lịch biển đảo luôn đẹp trong mắt du khách.

Trước mắt, mùa hè này, các đơn vị ở Hội đang có các gói du lịch khám phá hấp dẫn dành cho du khách như: các gói du lịch gia đình, gói golf, gói khám phá bắc - nam đảo và các chương trình thiết kế tour tuyến phù hợp cho đoàn du lịch lớn.

Du khách chụp ảnh bên biển đảo xanh biếc tại hòn Mây Rút ở nam đảo An Thới  - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách chụp ảnh bên biển đảo xanh biếc tại hòn Mây Rút ở nam đảo An Thới - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lâu dài, địa phương cần có giải pháp phối hợp với các hãng hàng không để bình ổn giá vé máy bay, mở thêm đường bay quốc tế; tổ chức gia hạn, cấp thị thực nhanh chóng để du khách khám phá nhiều điểm đến khác nhau.

"Phú Quốc cần hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp làm du lịch hơn nữa để bảo tồn truyền thống văn hóa, du lịch địa phương. Chúng tôi nghĩ cần tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch và đặc biệt cần xây dựng thông điệp về du lịch cho Phú Quốc để có dấu ấn riêng", ông Lam nhấn mạnh.

Thị thực kéo dài 'mở đường' để Phú Quốc đón khách ngoại

Ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - thông tin Phú Quốc có cảnh biển đảo thiên nhiên rất đẹp, khí hậu mát mẻ. Đặc biệt, mới đây Quốc hội đã chính thức thông qua việc nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày và nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày sẽ là điều kiện tốt để thu hút khách ngoại đến Phú Quốc vui chơi.

Theo ông Thái, khách quốc tế hiện có nhiều cách đến Phú Quốc. Khách có thể đến Hà Nội, về TP.HCM rồi bay ra Phú Quốc. Hiện có nhiều đường bay đưa khách quốc tế là người Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… đến Phú Quốc.

Du khách trong và ngoài nước đến xem show diễn Kiss The Star ở nam đảo Phú Quốc - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cung cấp

Du khách trong và ngoài nước đến xem show diễn Kiss The Star ở nam đảo Phú Quốc - Ảnh: Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cung cấp

"Việc nâng hạn thị thực đã mở ra cơ hội lớn cho Phú Quốc đón khách quốc tế trong thời gian tới và đặc biệt là khách ngoại có nhu cầu trú đông (khách nghỉ dưỡng, vui chơi, ăn uống)", ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất nâng cấp và cải tạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (mở thêm đường băng cất hạ cánh máy bay, nhà ga…) để có thể nâng công suất đón khách du lịch trong và ngoài nước lên nhiều hơn.

Sau khi nâng cấp, mở rộng xong, sân bay Phú Quốc tập trung khai thác các đường bay quốc tế đến các địa điểm của các nước, vùng lãnh thổ như: Singapore, Siem Reap (Campuchia), Hong Kong, Busan, Bắc Kinh, Seoul, Bangkok. Các đường bay nội địa đến Phú Quốc, gồm: Hải Phòng, Thanh Hóa, Buôn Ma Thuột, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội…

Từ cáp treo vượt biển qua đảo Hòn Thơm, du khách ngỡ ngàng bắt gặp cảnh nhịp sống ngư dân đảo Phú Quốc tấp nập, ghe tàu neo đậu như một bức tranh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ cáp treo vượt biển qua đảo Hòn Thơm, du khách ngỡ ngàng bắt gặp cảnh nhịp sống ngư dân đảo Phú Quốc tấp nập, ghe tàu neo đậu như một bức tranh - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Địa phương cũng sẽ tham mưu, đề xuất việc mở thêm các đường bay trong nước, đường bay quốc tế; kết nối du lịch tàu biển quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi về mặt xuất nhập cảnh cho khách ngoại đến Phú Quốc, tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển du lịch dài lâu, bền vững", ông Thái cho hay.

Ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho hay Phú Quốc hiện được trung ương quan tâm đầu tư phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch mang đẳng cấp quốc tế. Du lịch Phú Quốc phát triển mạnh mẽ và đến nay địa phương có khoảng 300 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (với tổng vốn khoảng 17 tỉ USD) để phát triển dịch vụ du lịch.

"Phú Quốc quyết tâm khắc phục một số yếu kém, luôn đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh và tập trung phát triển các dự án du lịch phục vụ khách tốt nhất", ông Hưng cam kết.

Cần cơ chế đặc biệt để Phú Quốc linh động xử lý rác thải

Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cho biết các thành viên trong Hội đều tuân theo các tiêu chuẩn xanh được công nhận trên thế giới như: rác thải ở các khu nghỉ dưỡng quốc tế được phân loại theo tiêu chí: Hữu cơ - Tái chế - Chất thải rắn và có đơn vị thu gom, xử lý để giảm thiểu việc xả thải ra môi trường trực tiếp.

Nước thải cũng được các thành viên trong đơn vị tập trung, phân tách, lọc và tái sử dụng cho việc tưới những vườn cây, góp phần bảo vệ môi trường chung cho đảo.

"Muốn phát triển du lịch bền vững, chúng tôi nghĩ Phú Quốc cần được trao cơ chế đặc biệt để linh động trong việc lựa chọn nhà đầu tư cho các vấn đề liên quan môi trường là rác thải, nước thải, giữ hình ảnh đẹp của đảo ngọc trong mắt du khách khi đến Phú Quốc", ông Nguyễn Thế Lam - chủ tịch Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc - nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên