21/09/2021 12:40 GMT+7

Phát hiện vụ chở 'lụi' 6 người từ TP.HCM, Đồng Nai về Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe cứu thương

HẢI ĐÌNH - A LỘC
HẢI ĐÌNH - A LỘC

TTO - Tài xế “hợp đồng miệng” chở 6 khách từ TP.HCM về Nghệ An, Hà Tĩnh với giá 5 triệu đồng/người, khi qua địa phận tỉnh Đồng Nai thì bị phát hiện.

Phát hiện vụ chở lụi 6 người từ TP.HCM, Đồng Nai về Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe cứu thương - Ảnh 1.

Người và xe bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: H.ĐÌNH

Ngày 21-9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho hay vừa phát hiện một tài xế lợi dụng xe cứu thương để chở người "thông chốt" kiểm soát trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 20-9, trong quá trình tuần tra, Công an huyện Xuân Lộc phát hiện 1 xe cấp cứu biển số 51B-241.xx lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận. Khi đến chốt kiểm soát thuộc ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa (Xuân Lộc), tài xế xe cấp cứu bất ngờ thả 6 người trên xe xuống rồi quay xe.

Nghi ngờ nhóm người trên từ vùng dịch về, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp lực lượng y tế giữ lại kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế. Qua đó, phát hiện 6 người trên xe từ TP.HCM và huyện Long Thành (Đồng Nai) đang trên đường về quê.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đoàn Mạnh Thắng (49 tuổi, ngụ TP Long Khánh) - làm việc tại Công ty TNHH cấp cứu 115 Phía Đông, chi nhánh TP Long Khánh - thừa nhận lợi dụng chạy xe cứu thương nhận chở thuê cho nhóm người này qua chốt kiểm soát.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Xuân Lộc xác định trước đó tài xế Trương Đình Cường (26 tuổi, ngụ Bình Dương) "hợp đồng miệng" chở 6 người từ TP.HCM và huyện Long Thành về Nghệ An, Hà Tĩnh với giá 5 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, khi đến địa phận TP Long Khánh, Cường nhận định không thể chở khách lọt chốt kiểm soát bởi không có giấy đi đường. Cường liên hệ với Từ Phúc (36 tuổi, ngụ TP Long Khánh) tìm người chở "tăng bo" khách vượt chốt kiểm soát.

Phúc liên hệ nhờ Thắng dùng xe cứu thương chở 6 người này từ chân cầu vượt (TP Long Khánh) qua chốt kiểm soát tới xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) với giá 2 triệu đồng. Khi Thắng đang chở nhóm người này vượt chốt thì bị phát hiện.

Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản vi phạm xử phạt hành chính Cường và Thắng về các hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", và "điều khiển xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hoặc không mang theo danh sách hành khách hoặc vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định", đồng thời buộc Cường chở 6 khách trả về nơi xuất phát.

Theo Công an huyện Xuân Lộc, thời gian qua đơn vị đã phát hiện một số trường hợp sử dụng xe được cấp phép lưu thông nhưng sử dụng để chở người trái phép từ vùng dịch vượt chốt kiểm soát ngang qua địa bàn.

Hà Tĩnh tiếp nhận 8 công nhân vụ Hà Tĩnh tiếp nhận 8 công nhân vụ 'ngồi trong thùng đông lạnh vượt chốt về quê'

TTO - Sáng nay, 8 công dân quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã về đến quê nhà, lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận đưa đi cách ly y tế theo quy định.

HẢI ĐÌNH - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên