23/09/2023 13:33 GMT+7

Phát hiện cơ sở tái chế quy mô lớn 'biến' nhớt thải thành dầu diesel

Ngày 23-9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp điều tra xưởng tái chế nhớt thải thành dầu diesel quy mô lớn ở huyện Hàm Thuận Nam.

Bên trong kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Bên trong kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Vụ việc được Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận phát hiện và thu giữ hơn 10.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải tại một kho xưởng ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập từ chiều 21-9.

Điều tra xưởng tái chế nhớt thải thành dầu diesel quy mô lớn ở Bình Thuận

Qua xác minh ban đầu, cơ sở này do Tống Phương Bằng (31 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai nhận khoảng một tháng trước đã đến khu vực lâm trường thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập thuê đất và lắp đặt hệ thống máy móc, nhà xưởng tái chế nhớt thải thành dầu diesel.

Bằng thu mua nhớt thải từ các tiệm sửa xe ở các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng những dung dịch axit sulfuric, hóa chất phụ gia đem về xưởng để tái chế thành dầu diesel.

Sau khi ra thành phẩm, Bằng đưa đi tiêu thụ tại TP.HCM. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Bằng đã chọn địa điểm hẻo lánh, ít người qua lại và thuê 4 nhân công ở địa phương khác đến làm.

Bên trong kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Bên trong kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Bằng cũng khai nhận đã tiêu thụ trót lọt khoảng 11.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Riêng trong ngày 21-9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Bằng đang vận chuyển khoảng 5.000 lít đến quận 7, TP.HCM tiêu thụ.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang vật để xác minh.

Kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Kho xưởng "biến" nhớt thải thành dầu diesel ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: VĂN HOÀN

Có dẹp được xăng dầu giả?Có dẹp được xăng dầu giả?

TTO - Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu vừa được Chính phủ ban hành kỳ vọng sẽ giúp thị trường xăng dầu lành mạnh hơn, hạn chế nạn xăng giả, kém chất lượng và có lợi cho người tiêu dùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên