19/04/2017 14:56 GMT+7

Phạt hành chính người đem cháu đi ăn xin, bán dạo

QUỲNH GIANG - ĐÔNG HÀ
QUỲNH GIANG - ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 19-4, Công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Nguyễn Trọng Chung (22 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để trục lợi.

Nguyễn Trọng Chung tại cơ quan công an - Ảnh: Quỳnh Giang.
Nguyễn Trọng Chung tại cơ quan công an - Ảnh: Quỳnh Giang

Qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin từ quần chúng, Công an phường 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện thời gian gần đây có một bé trai thường xuyên đến các trục đường trên địa bàn bán kẹo và xin tiền người đi đường.

Trưa 18-4, công an phát hiện Chung đón chở bé trai này đi nên đã mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, danh tính bé trai được xác định là B.N.P, sinh năm 2010, gọi Chung là cậu ruột.

Tại cơ quan công an, Chung khai bố bé B.N.P chết đầu năm 2017 tại Thanh Hóa, sau đó mẹ cháu cũng bỏ đi nên Chung đưa cháu vào Vũng Tàu ở với Chung và ông ngoại bé là ông N.T.N.

Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, thông tin Chung khai về bố mẹ cháu P là sai. Hiện bố mẹ cháu đang làm ăn tại một tỉnh phía Nam.

Hằng ngày, Chung dùng xe máy chở P đến khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu để bán kẹo và ăn xin. 

Mỗi ngày, bé làm “hai ca”: sáng từ 6h đến 10h, tối từ 19h đến 21h và kiếm được khoảng 500.000 đồng rồ đưa cho ông ngoại để sinh hoạt chung. Còn Chung không có việc làm.

QUỲNH GIANG - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên