13/10/2015 09:42 GMT+7

Phân bón VN bán cho láng giềng 
rẻ hơn trong nước

L.ANH
L.ANH

TT - Thông tin từ hội thảo quốc gia về thị trường phân bón VN do Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Phân bón VN tổ chức ngày 12-10 tại Hà Nội cho biết như vậy.

Tho đó, chi phí cho phân bón quá cao, tới 60 - 70% đầu vào, cả nước có tới trên 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có những cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón giả, nhái, kém chất lượng, ảnh hưởng môi trường. 

Theo ông Nguyễn Hạc Thúy - tổng thư ký Hiệp hội Phân bón VN, hiện có quá nhiều cấp đại lý phân bón, dẫn đến đội giá thành sản phẩm khi đến tay nông dân.

Mặt khác, do bất cập về chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, hiện giá một số loại phân bón sản xuất tại VN, của công ty VN xuất khẩu đến tay nông dân Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar lại rẻ hơn so với giá bán cho nông dân tại VN.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên